Thua thảm Việt Nam, CĐV Indonesia cay đắng thừa nhận 1 sự thật

Phạm Tú Thứ tư, ngày 11/12/2019 11:10 AM (GMT+7)
NHM Indonesia cho rằng U22 Việt Nam ở một đẳng cấp cao hơn và đội nhà xứng đáng thua trước đội quân của HLV Park Hang-seo ở trận chung kết SEA Games 30.
Bình luận 0

Được đánh giá khá cao nhưng U22 Indonesia chơi 1 trận bế tắc và bất lực trước U22 Việt Nam. Chung cuộc, đội quân của HLV Indra Sjafri đã thua thảm với tỷ số 0-3 sau khi bị Văn Hậu (cú đúp) và Hùng Dũng (1 bàn) chọc thủng lưới 3 lần.

Chứng kiến đội nhà thua toàn diện trước U22 Việt Nam, NHM Indonesia thẳng thắn thừa nhận rằng đội quân của HLV Park Hang-seo mạnh hơn, ở một đẳng cấp khác và xứng đáng với chức vô địch.

img

U22 Việt Nam vô địch một cách thuyết phục

“Rất buồn nhưng chấp nhận một thực tế rằng U22 Việt Nam quá mạnh và ở đẳng cấp cao hơn chúng ta. Họ về nhì ở giải U23 châu Á, lọt vào bán kết Asiad, lọt vào tứ kết Asian Cup và vô địch AFF Cup. Tôi kỳ vọng vào một thế trận mở hơn, nhưng chúng ta hoàn toàn không có cơ hội nếu đá như vậy”, bình luận của CĐV Samuel Salim.

“Những gì diễn ra cho thấy U22 Việt Nam ở đẳng cấp cao hơn hẳn chúng ta. Họ đã hóa giải hoàn toàn Saddil Ramdani (cầu thủ chạy cánh nguy hiểm của Indonesia). Họ thắng nhờ chiến thuật bậc thầy của HLV Park Hang-seo”, CĐV Kacong Are Pac.

“U22 Việt Nam mạnh hơn và hoàn toàn xứng đáng vô địch SEA Games. Chúng ta đành chờ và hy vọng ở kỳ SEA Games tới”, NHM Azis Setiawan động viên đội nhà.

Tương tự NHM Indonesia, truyền thông xứ Vạn đạo cũng tâm phục khẩu phục vì trận thua của đội nhà trước U22 Việt Nam. Theo họ, U22 Việt Nam thể hiện sức mạnh và trình độ vượt trội nên hoàn toàn xứng đáng với ngôi vô địch SEA Games 30.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem