U22 Việt Nam được chỉ đạo cần bảo vệ HCV SEA Games

Tuấn Anh Thứ sáu, ngày 01/01/2021 05:22 AM (GMT+7)
Được thi đấu trên sân nhà, mục tiêu duy nhất của U22 Việt Nam là bảo vệ tấm HCV giành được cách đây 2 năm tại SEA Games 30 diễn ra ở Philippines.
Bình luận 0

Sáng 31/12, Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của Tổng cục TDTT đã được tổ chức tại Hà Nội. Tại hội nghị, Vụ trưởng vụ Thể thao thành tích cao 1 Hoàng Quốc Vinh cho biết, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã chỉ đạo phải làm tốt công tác tổ chức SEA Games 31. Về mặt thành tích, Bộ trưởng cũng đã có chỉ đạo, đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam và đội tuyển điền kinh phải bảo vệ được ngôi vô địch.

img

U22 Việt Nam đang là ĐKVĐ SEA Games

Nam 2019, U22 Việt Nam đã giành HCV SEA Games sau hơn 60 năm chờ đợi. Trong khi đó, đội tuyển điền kinh đã có một kỳ SEA Games bội thu, với 16 HCV, 13 HCB và 9 HCĐ.

“Philippines đã tổ chức SEA Games 30 thành công, Việt Nam vì vậy cũng phải tổ chức tốt hơn ở SEA Games 31. Bộ trưởng đã có chỉ đạo, bóng đá và điền kinh phải bảo vệ được ngôi vô địch”, ông Hoàng Quốc Vinh cho biết.

Thực tế, việc U22 Việt Nam được giao chỉ tiêu bảo vệ HCV là không có gì bất ngờ khi thầy trò HLV Park Hang Seo đang là đương kim vô địch, lại được thi đấu trên sân nhà.

Tuy nhiên, đây là một kỳ SEA Games được đánh giá khó khăn với U22 Việt Nam, bởi nhiều cầu thủ xuất sắc đã quá tuổi tham dự, trong khi lứa kế cận chỉ có một vài gương mặt được đánh giá cao.

Trong năm 2020, U22 Việt Nam đã có 4 đợt tập trung. Mới nhất, Hữu Thắng và các đồng đội đã có hai trận đấu giao hữu với ĐT Việt Nam giành kết quả thua 2-3 và hoà 2-2. Nhiều cầu thủ trẻ U22 đã có dịp thể hiện mình, tuy nhiên tất cả phải nỗ lực hơn nữa.

Trong khi đó, với đội tuyển điền kinh Việt Nam, Trưởng bộ môn Dương Đức Thuỷ (Tổng cục TDTT) cho biết: “Đây là nhiệm vụ khó mà dễ. Dễ bởi chúng ta vẫn có nòng cốt là những VĐV trọng điểm, bên cạnh đó là lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, một vài VĐV đã qua thời đỉnh cao như Dương Văn Thái, trong khi các gương mặt trẻ chưa có nhiều giải đấu quốc tế để thử sức. Hy vọng thời gian từ nay tới SEA Games tình hình Covid-19 sẽ được kiểm soát, qua đó các VĐV có cơ hội đi tập huấn, nâng cao thành tích”.

Bên cạnh hai đội tuyển bóng đá nam và điền kinh phải xếp nhất, thể thao Việt Nam cũng hướng tới mục tiêu lọt vào Top 3 toàn đoàn.

Ngoài SEA Games, thể thao Việt Nam còn có nhiệm vụ rất quan trọng tại Olympic 2021, đó là giành 20 suất tham dự, đồng thời phấn đấu có huy chương ở sân chơi lớn này.

Hiện tại, Việt Nam đã có 5 vé dự Thế vận hội, gồm: Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng (đạt 2 chuẩn Olympic cự ly 400m và 1.500m tự do); VĐV thể dục dụng cụ Lê Thanh Tùng và hai VĐV bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ; võ sĩ Nguyễn Văn Đương (boxing).

SEA Games 31 có 40 môn thi đấu, gồm: Điền kinh, Thể thao dưới nước, Thể dục, Rowing, Canoeing/Kayak, Bóng đá, Bắn súng, Bắn cung, Cử tạ, Judo, Taekwondo, Karate, Wushu, Vật, Boxing, Kickboxing, Đấu kiếm, Cầu lông, Cầu mây, Quần vợt, Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng ném, Xe đạp, Bóng bàn, Billiards & Snooker, Golf, Bi sắt, Kurash, Vovinam, Cờ, Pencak Silat, Muay, Thể hình, Lặn, Khiêu vũ thể thao, Jiujitsu, Bowling, Bơi nghệ thuật, Võ gậy, Ba môn phối hợp, Đua thuyền buồm, Bóng bầu dục.

SEA Games 31 diễn ra vào ngày 21/11/2021, được tổ chức tại thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Bắc Giang.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem