U22 Việt Nam và HAGL nhận “hung tin”

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 30/06/2017 15:00 PM (GMT+7)
Gặp chấn thương ở vòng 15 V.League, hậu vệ A Hoàng của HAGL sẽ không để cùng ĐT U22 Việt Nam tham dự vòng loại U23 Châu Á. Thậm chí, hậu vệ này còn có thể lỡ cả phần còn lại của mùa giải.
Bình luận 0

Một tin rất không vui với HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng khi hậu vệ phải A Hoàng của HAGL sẽ không thể lên tập trung ĐT U22 Việt Nam chuẩn bị thi đấu vòng loại U23 Châu Á 2018 và có thể là cả SEA Games 29.

A Hoàng gặp chấn thương ở những phút cuối trận đấu giữa XSKT Cần Thơ và HAGL sau một pha va chạm mạnh với Văn Quân của đội chủ nhà. Hậu vệ người Giẻ Triêng sau đó đã không thể tiếp tục thi đấu.

img

A Hoàng dính chấn thương nặng ở trận đấu với XSKT. Cần Thơ.

Kết quả kiểm tra tại bệnh viện Nhân dân 115 cho thấy A Hoàng bị tổn thương sụn khớp lồi cầu bánh chè, phù xương lồi cầu… ở đầu gối phải. Với chấn thương này, hậu vệ của HAGL sẽ phải nghỉ thi đấu từ 2-3 tháng.

Ngay sau khi có kết quả, Trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh đã báo cáo trường hợp của A Hoàng lên HLV Hữu Thắng và được đồng ý cho ở lại CLB điều trị. Như vậy, A Hoàng là cái tên đầu tiên phải vắng mặt trong danh sách 28 tuyển thủ tập trung ngày 3.7 tại Hà Nội để chuẩn bị cho vòng loại U23 Châu Á.

Hiện tại, HLV Hữu Thắng vẫn chưa tiết lộ phương án bổ sung, bởi trong tay nhà cầm quân xứ Nghệ vẫn còn khá nhiều cầu thủ có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ phải.

Như vậy, nếu không có sự hồi phục thần kỳ, A Hoàng chắc chắn sẽ phải nói lời chia tay SEA Games 29, đấu trường bất kỳ cầu thủ trẻ nào cũng mong muốn được góp mặt. Hơn nữa đây còn là kỳ SEA Games cuối của A Hoàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem