U23 Malaysia bị loại là… xứng đáng

Phạm Trần Oánh Thứ năm, ngày 09/06/2022 14:10 PM (GMT+7)
Tối qua (8/6), U23 Việt Nam đã vào tứ kết VCK U23 châu Á 2022 sau khi thắng U23 Malaysia.
Bình luận 0

Đúng như dự đoán, đội U23 Malaysia vào đầu trận đã thể hiện nỗ lực tranh chấp khu giữa sân. Họ muốn có 1 chiến thắng để chia tay giải trong danh dự.

Nhưng thực lực của U23 Malaysia không cho phép họ làm điều đó. Hàng công Malaysia không sắc. Trong cả 3 trận đấu của giải, không tiền đạo nào của U23 Malaysia có thể tạo cho người quan sát cảm thấy ấn tượng. Việc phối hợp giữa tiền vệ và tiền đạo Malaysia cũng không nhuần nhuyễn. Các miếng phối hợp cũng không có nhiều. Có vẻ đội Malaysia quen và hợp với việc đá để không thua hơn là vào sân đá để chiến thắng.

U23 Malaysia bị loại là… xứng đáng - Ảnh 1.

U23 Malaysia đã chơi rất tệ tại vòng bảng VCK U23 châu Á 2022. Ảnh: TTXVN

Trong khi tấn công không tốt, việc phòng ngự của Malaysia cũng có vấn đề. Pha Nhâm Mạnh Dũng bật nhảy đánh đầu ghi bàn, 2 trung vệ Malaysia đứng sai vị trí, để rồi sau đó cố chữa bằng cách lao vào can thiệp nhưng đã muộn. Sau đó lại có thêm 1 tình huống nữa giống hệt, Nhâm Mạnh Dung lại có cơ hội bật nhảy đánh đầu khá thoải mái giữa khe 2 trung vệ Malaysia. May cho Malaysia là bóng đi không chính xác.

Tình huống bản lề của trận đấu là quả phạt đền và chiếc thẻ đỏ dành cho hậu vệ Malaysia. Trong tài đã tham khảo VAR rất lâu. Nếu quyết định phạt penalty đội Malaysia, thì đồng nghĩa với việc xác định hậu vệ Malaysia dùng tay cản bóng trong vòng 16m50, mà điều đó đương nhiên dẫn đến thẻ đỏ cho hậu vệ Malaysia. Chính vị vậy trọng tài đã phải trao đổi rất lâu với tổ VAR. Tình huống này gần giống với tình huống hậu vệ Duy Mạnh của Việt Nam mắc phải dẫn đến anh bị đuổi khỏi sân và đội Việt Nam bị phạt penaty trong trận gặp Saudi Arabia trong trận ra quân của vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đội U23 Malaysia đã thể hiện 1 lối đá nhợt nhạt, không có bản sắc, thiếu tinh thần thi đấu. Sau bàn thua thứ 2, đội Malaysia dường như mất hoàn toàn tinh thần thi đấu. Họ bị dẫn 2 bàn, có thua thêm bao nhiêu vẫn vậy, thế mà họ chủ động lùi hoàn toàn về sân nhà, không tranh chấp hay nỗ lực ghi bàn thắng danh dự nữa. Vì thế, đây là trận bóng có chất lượng chuyên môn rất tồi  của U23 Malaysia.

U23 Malaysia bị loại là… xứng đáng - Ảnh 2.

U23 Malaysia bị loại là xứng đáng sau 3 trận thua. Ảnh: SPORT

Tập thể là vậy, các cá nhân cũng không có cố gắng nào để thể hiện bản thân. Rõ ràng, sau trận này, nét cá tính của đội bóng này là nếu cảm thấy không thể thắng được thì buông xuôi càng được khắc họa rõ nét thêm. Nét cá tính này không chỉ không đẹp, mà nó còn rất có hại cho bóng đá Malaysia, nó làm cho đội bóng này trở nên nhu mì và kém nguy hiểm. Chịu trách nhiệm cho sự thất bại của đội bóng thì có thể có nhiều lý do, nhưng chịu trách nhiệm cho cá tính của đội bóng là HLV trưởng. U23 Malaysia không xứng đáng có mặt ở vòng tứ kết U23 châu Á 2022, cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem