U23 Thái Lan nguy cơ mất tiền đạo từng làm CĐV Việt Nam “chết hụt”

Thứ bảy, ngày 28/12/2019 18:10 PM (GMT+7)
Trước thời điểm khởi tranh Vòng chung kết U23 Châu Á 2020, HLV Akira Nishino của U23 Thái Lan đã đón nhận thông tin không mấy vui vẻ về tình hình chấn thương của trụ cột Suphanat Mueanta.
Bình luận 0

Hôm 26/12, đội tuyển U23 Thái Lan với 33 thành viên trong danh sách sơ bộ đã chính thức hội quân để chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Tuy nhiên, trong các buổi tập gần đây, tiền đạo chủ lực của bầy "Voi chiến" là Suphanat Mueanta đã không thể tham gia cùng với các đồng đội.

Lý do là bởi thần đồng 17 tuổi này đã dính một chấn thương mắt và chưa chắc chắn có thể góp mặt ở giải đấu diễn ra đầu tháng 1 tới.

img

Suphanat Mueanta không thể luyện tập vì chấn thương

“Về phần Suphanat, có vẻ cậu ấy cũng chưa chắc chắn có thể tham dự giải U23 châu Á vì chấn thương gặp phải ở mắt.

Chúng tôi sẽ phải chờ kết quả từ các bác sĩ ở đội tuyển kết hợp với đội ngũ y tế của câu lạc bộ để biết có nên chọn cậu ấy hay không”, HLV Nishino chia sẻ.

Chấn thương của Suphanat chắc chắn là nỗi lo rất lớn với U23 Thái Lan, cầu thủ thuộc biên chế Buriram United này là trụ cột của đội bóng xứ chùa Vàng tại SEA Games 30 vừa qua.

Trong trận đấu cuối cùng vòng bảng, Suphanat từng khiến các CĐV Việt Nam chết hụt với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 ngay ở phút thứ 11, rất may là sau đó đoàn quân của ông Park đã lội ngược dòng gỡ hòa thành công.

Ngoài Suphanat, nhà cầm quân người Nhật Bản cũng đang rất đau đầu với hai trường hợp khác là thủ thành Nont Muangngam và tiền đạo Sittichok Paso.

“Chúng tôi đã gửi Sittichok Paso và Non Muangngam đến kiểm tra các triệu chứng tại bệnh viện. Sittichok bị chấn thương đầu gối còn Non Muangnam gặp vấn đề ở vai.

Thời gian qua, nhiều CLB đã bắt đầu tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới. Chính điều này đã khiến một số cầu thủ không thể đạt thể trạng tốt nhất bởi họ có ít thời gian nghỉ ngơi”, vị thuyền trưởng U23 Thái Lan cho biết thêm.

img

U23 Thái Lan luyện tập chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2020

Theo kế hoạch, hôm nay 28/12, U23 Thái Lan sẽ có trận đấu giao hữu với đội bóng đang chơi ở Thai League là True Bangkok United.

Đây sẽ là màn cử dượt để ông Nishino thử nghiệm chiến thuật và đánh giá năng lực, sự hòa nhập của các gương mặt mới được gọi lên.

Tại VCK U23 Châu Á 2020, U23 Thái Lan sẽ nằm ở bảng A với U23 Bahrain, U23 Australia và U23 Iraq.

Sau kỳ SEA Games 30 thất vọng tràn trề, thầy trò ông Nishino đang rất quyết tâm lấy lại niềm tin từ người hâm mộ bằng việc có một kết quả tốt ở giải đấu trên sân nhà đầu tháng 1 tới.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem