U23 Thái Lan thảm bại trong ngày chia tay giải châu Á

Hữu Tuấn (tổng hợp) Thứ ba, ngày 16/01/2018 17:00 PM (GMT+7)
Sau 2 trận đấu tại bảng B giải U23 châu Á 2018 diễn ra hôm nay (16.1), U23 Nhật Bản và U23 Palestine đã giành tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết.
Bình luận 0

Ở cuộc chạm trán với U23 Thái Lan, U23 Palestine đã thi đấu áp đảo và có lợi thế dẫn trước với cách biệt 4 bàn nhờ các tình huống lập công của Mohanad Fannoun (15'), Mohanad Fannoun (26'), Mahmoud Yousef (30') và Mohamad Darwish (32') là những người lập công cho đội bóng Trung Đông. 

Mặc dù đã thi đấu đấu rất nỗ lực, song mãi đến phút 44, đội bóng xứ sở chùa vàng mới có bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-4 do công của tiền đạo Chenrop Samphaodi.

img

U23 Thái Lan (áo xanh) chia tay giải đấu với 3 trận toàn thua.

Không còn gì để mất, U23 Thái Lan dốc hết sức cho mặt trận tấn công trong hiệp hai. Thế nhưng, đội bóng của HLV Zoran Jankovic không ghi thêm được bàn thắng. Chẳng những vậy, họ còn phải nhận thêm bàn thua vào phút 88 sau pha lập công của Shehab Qumbor.

Trong trận đấu khác, U23 Nhật Bản đã thể hiện được sức mạnh của mình khi ép sân U23 Triều Tiên trong hiệp 1. Vào các phút 32, 43, Takahiro Yanagi và Koji Miyoshi thay nhau lập công giúp đội bóng xứ sở mặt trời mọc dẫn trước 2-0.

Khi hiệp 2 bắt đầu được 7 phút, Kim Yu-Song lập công rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho U23 Triều Tiên. Tuy vậy, đến phút 73, thủ môn Kang Ju-hyok “đốt đền” giúp U23 Nhật Bản ấn định chiến thắng 3-1.

Như vậy, sau khi bảng B khép lại, U23 Nhật Bản và U23 Palestine đã giành quyền vào chơi ở vòng tứ kết. Đáng chú ý, U23 Thái Lan chia tay giải đấu với vị trí bét bảng khi toàn thua cả 3 trận.

img

Thứ hạng chung cuộc các đội bóng bảng B.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem