U23 Việt Nam “chấp” các đối thủ đến... 1 tuổi

Nhật Trường Thứ năm, ngày 14/01/2016 13:30 PM (GMT+7)
Với lực lượng rất đông cầu thủ trẻ HAGL trong độ tuổi 20-21, U23 Việt Nam vì thế ở trong nhóm có độ tuổi trung bình trẻ nhất tại VCK U23 châu Á.
Bình luận 0

Trong khi hầu hết các đội dự VCK U23 châu Á đều có độ tuổi trung bình trên 22 tuổi thì U23 Việt Nam lại “chấp” các đối thủ đến 1 tuổi. Thống kê độ tuổi trung bình của 16 đội dự VCK U23 châu Á cho thấy, các học trò của HLV Miura trong nhóm các đội bóng “non tơ” nhất, xét về tuổi đời. Theo đó, độ tuổi trung bình của U23 Việt Nam là 21,47, xếp thứ 4 trong nhóm những đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất dự VCK U23 châu Á.

img

U23 Việt Nam là 1 trong 4 đội có độ tuổi trung bình trẻ nhất tại VCK U23 châu Á.

Xếp trên U23 Việt Nam về độ “trẻ trung” là U23 Iraq (tuổi trung binh 21,3) và U23 Yemen (tuổi trung bình 21,27) - cũng là đội vừa thắng U23 Việt Nam 2-1 trong trận giao hữu trước giải. Chủ nhà Qatar chính là đội bóng trẻ tuổi nhất với tuổi trung bình là 21,04. Còn lại, ngoài hai đội U23 UAE (tuổi trung bình 21,87) và U23 Uzbekistan (tuổi trung bình 21,82) có tuổi trung bình trong tuổi 21 thì các đội còn lại đều có độ tuổi trung bình trên 22 và cao tuổi nhất là U23 Trung Quốc với tuổi trung bình là 22,65.

Ở cấp độ bóng đá trẻ, việc hơn nhau 1 năm tuổi cũng tạo ra khoảng cách rất lớn. Hơn cách nhau 1 năm trời thi đấu, các cầu thủ sẽ có sự khác biệt lớn về tư duy, lối chơi cũng như sự tích lũy về thể lực. Chính HLV Toshiya Miura cũng hiểu sự thiệt thòi của các học trò khi cho biết: “U23 Việt Nam có thể được xem là đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất tại VCK U23 châu Á. Bởi gần 3/4 lực lượng của đội là các cầu thủ thuộc lứa U21. Kinh nghiệm thi đấu còn hạn chế. Tâm lý cũng chưa có sự ổn định, đặc biệt khi phải đối đầu với các cầu thủ có sự vượt trội về thể hình, thể lực”.

Tuy nhiên, ông thầy người Nhật vẫn có niềm tin rằng đội tuyển U23 Việt Nam có thể hoàn thành mục tiêu vào tứ kết để trở thành một hiện tượng thú vị tại giải. “Dù có trẻ nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam đã thể hiện những nỗ lực vượt bậc để không ngừng tiến bộ trong thời gian qua, có tham vọng chinh phục những thử thách mới và quyết tâm thể hiện mình trong lần đầu tiên tham dự VCK U23 châu Á. Vì thế, tôi tin rằng U23 Việt Nam có thể gây bất ngờ tại giải”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem