U23 Việt Nam và 8 đội bóng sử dụng "nội binh" tại giải U23 châu Á

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ ba, ngày 07/01/2020 15:10 PM (GMT+7)
Có một chi tiết rất đáng chú ý là trong danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2020, không có ai hiện thi đấu ở nước ngoài hoặc dạng Việt kiều cũng như nhập tịch. Tức 100% học trò tay HLV Park Hang-seo đều là “nội binh”.
Bình luận 0

Trong năm 2019, rất nhiều lần HLV Park Hang-seo triệu tập Martin Lo lên U23 Việt Nam. Đây là cầu thủ Việt kiều Australia và mùa vừa qua chơi rất nổi bật trong màu áo Phố Hiến FC. Thế nhưng ở danh sách cuối cùng của U22 Việt Nam dự SEA Games 30 rồi U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2020, nhà cầm quân người Hàn Quốc đều quyết định gạch tên tiền vệ từng khoác áo Western Sydney.

img

U23 Việt Nam đã sẵn sàng chinh phục VCK U23 châu Á 2020.

Không trọng dụng Martin Lo, trong khi Đoàn Văn Hậu không được SC Heerenveen “nhả” về, còn những Công Phượng, Đặng Văn Lâm đều đã quá tuổi, đồng nghĩa HLV Park Hang-seo mang tới Thái Lan danh sách U23 Việt Nam 100% là “nội binh”. Cụ thể, cả 23 tuyển thủ mà nhà cầm quân 61 tuổi vừa chốt chính thức hiện đều thi đấu ở trong nước và không có ai nhập tịch hay có gốc gác Việt kiều.

Ở VCK U23 châu Á 2020, ngoài U23 Việt Nam thì vẫn còn đến 8 đội bóng khác cũng sử dụng 100% “nội binh” trong đội hình thi đấu. Lần lượt là U23 Bahrain, U23 Qatar, U23 Nhật Bản, U23 Ả Rập Xê Út, U23 Syria, U23 Uzbekistan, U23 Trung Quốc, U23 CHDCND Triều Tiên và UAE. Đây cũng là được xem là yếu tố tạo nên tính đặc trưng và khác biệt trong chiến thuật lẫn lối chơi của mỗi đội bóng.

Theo chiều ngược lại, U23 Thái Lan, U23 Iraq, U23 Australia, U23 Hàn Quốc, U23 Jordan và U23 Iran là những đội sử dụng những cầu thủ nhập tịch, cầu thủ mang hai dòng máu hoặc đang thi đấu tại các giải đấu nước ngoài. Điển hình như U23 Thái Lan, họ có Ben Davis – tiền vệ sinh ra ở Singapore và hiện khoác áo đội trẻ Fulham (Anh)…

Đội sử dụng nhiều cầu thủ có “yếu tố ngoại binh” nhất chính là U23 Australia. Đại diện châu Đại Dương có tới 10/23 cầu thủ hiện đang thi đấu ở nước ngoài, có thể kể ra Jordan Holmes (Ebbsfleet United, Anh), Gabriel Cleur (Alessandria, Italia), Alex Gersbach (AGF, Đan Mạch), Dylan Ryan (Willem II, Hà Lan), Joshua Laws (Fortuna Dusseldorf II, Đức), Zach Duncan (AGF, Đan Mạch), Jacob Italiano (Borussia Monchengladbach II, Đức), Ben Folami (Ipswich Town, Anh)…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem