Úc: Cá cờ xanh to chưa từng thấy, phải dùng cần cẩu để nhấc lên

Trà My - UPI Thứ năm, ngày 04/01/2018 18:00 PM (GMT+7)
Con cá nặng gần 500 kg, là con cá cờ xanh nhất từng bắt được ở Úc.
Bình luận 0

Video câu được cá cờ xanh to chưa từng thấy ở Úc

Một đội đánh cá ở Exmouth nước Úc vừa câu được một con cá cờ xanh, (cá marlin xanh) khổng lồ, phá vỡ kỷ lục quốc gia.

Ngư dân Eddy Lawler cùng đội của mình ra khơi hôm thứ hai và bắt được con cá nặng tới 493 kg, UPI đưa tin.

Con cá này đánh bại kỷ lục trước đó là 452kg do ngư dân Melanie Kisbee thiết lập vào năm 1999.

img

Con cá cờ xanh nặng tới 493 kg

"Đây là con cá sẽ củng cố danh tiếng của Exmouth như một nơi có nghề đánh bắt cá marlin đẳng cấp thế giới", nhóm đánh cá nói trong một tuyên bố.

“Marlin phát triển cực nhanh, một con cá có kích thước như thế này khoảng 15 tuổi. Độ tuổi chính xác của nó sẽ được xác định qua xét nghiệm xương tai – nơi có vòng tròn tuổi giống như thân cây gỗ”.

Theo tờ WAToday, đội đánh cá đã phải dùng cần cẩu để chuyển con cá từ thuyền vào đất liền. Một nhóm tình nguyện viên cũng được gọi đến để giúp cân và tìm tủ đông đủ lớn để cất con cá.

img

Con cá đã phá vỡ kỷ lục quốc gia

img

Đội đánh cá đã phải dùng cần cẩu để chuyển con cá từ thuyền vào đất liền

Mỹ: Câu được cá ngừ “khủng” 3 tạ khi đang đọc sách

Con cá to khỏe kéo thuyền đi 3km, khiến người đàn ông phải vật lộn 90 phút mới kéo được nó lên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem