Ukraine bắn hạ một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Nga

Tuấn Anh (Theo Yahoo News) Thứ sáu, ngày 08/04/2022 09:00 AM (GMT+7)
Các bức ảnh đã xuất hiện cho thấy mảnh vỡ của một máy bay chiến đấu Su-35S "Flanker-E" bị bắn rơi gần thành phố Kharkiv của Ukraine.
Bình luận 0
Ukraine bắn hạ một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Nga - Ảnh 1.

Ukraine tuyên bố bắn hạ máy bay tiên tiến nhất của Nga. Ảnh Bộ Tổng tham mưu Ukraine

Su-35S là loại máy bay phản lực tiên tiến nhất mà Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đang vận hành với số lượng đáng kể. Lực lượng phòng không Ukraine được cho là đã bắn hạ chiếc máy bay phản lực, vốn có hệ thống tự bảo vệ tinh vi.

Quân đội Ukraine đã chia sẻ những bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy mảnh vỡ của một chiếc máy bay chiến đấu đa năng Su-35S, chiếc đầu tiên bị mất trong chiến tranh.  Trên Facebook, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã chia sẻ những hình ảnh, trong đó mô tả tàn tích bốc cháy của một chiếc máy bay chiến đấu cỡ lớn, hai đuôi. Một ngôi sao màu đỏ - dấu tích lưu giữ từ thời Liên Xô, phổ biến cho các máy bay của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga - được sơn trên cánh phải. Phần còn lại của máy bay dường như đã bị đốt cháy thành tro.

Cho đến nay, Nga đã mất 19 máy bay phản lực trong suốt chiến dịch quân sự đặc biệt, theo tài liệu của Oryx Blog. Các bức ảnh xác nhận vụ mất máy bay Su-35S được ghi nhận đầu tiên, được NATO gọi là "Flanker-E". Su-35S là sự cải tiến của Su-27 Flanker thời Chiến tranh Lạnh, một máy bay chiến đấu hạng nặng chuyên dụng dành ưu thế trên không. 

Cũng giống như Mỹ, máy bay chiến đấu hạng nặng giành ưu thế trên không F-15A Eagle của Lực lượng Không quân dần dần biến thành máy bay chiến đấu đa năng F-15EX Super Eagle, Su-27 trong thời gian này đã biến thành máy bay chiến đấu đa năng Su-35S.

Su-35S là máy bay chiến đấu tiền tuyến tiên tiến nhất của Nga. Được phát triển bởi Phòng thiết kế Sukhoi huyền thoại, Su-35 là máy bay chiến đấu một phi công. Máy bay lớn ở độ cao 71 feet, với sải cánh dài 50 feet. Hai động cơ Vectơ AL-41F-1S Saturn cung cấp năng lượng cho máy bay, giúp nó đạt tốc độ tối đa ở độ cao Mach 2,25 (1.726 dặm một giờ). 

Radar Irbis ("Snow Leopard") có thể phát hiện máy bay chiến đấu của đối phương ở cự ly tối đa 249 dặm, và máy bay có thể mang tới 17.637 pound nhiên liệu và vũ khí ở các điểm cứng bên ngoài trên cánh và thân máy bay.

Tất cả những điều này khiến Su-35S trở nên khá nặng; nó được trang bị 4 tên lửa không đối không 27,9 tấn. Mặc dù vậy, tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng cao, cũng như các điều khiển vectơ lực đẩy, làm cho máy bay khá cơ động.

Su-35 thường được gọi là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm - giống như F-22 Raptor hoặc F-35 Joint Strike Fighter. Các hệ thống tấn công và phòng thủ của Su-35, cũng như các cảm biến của nó, là một trong những hệ thống tiên tiến nhất trong biên chế của Nga. Su-35S được coi như một máy bay chiến đấu chuyển tiếp, giữ vị trí hàng đầu cho đến khi Su-57 sẵn sàng được sản xuất. Tuy nhiên, những khó khăn về kỹ thuật và thiếu tiền mặt đã khiến cho "Felon" chậm tiến độ vài năm so với kế hoạch.

Lực lượng phòng không của Ukraine đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ bắn rơi. Theo các nguồn tin Ukraine, phi công đã bị đẩy ra khỏi máy bay và bị lực lượng địa phương bắt giữ.

Cùng ngày, Thiếu tướng Igor Konashenkov- người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, phòng không Nga đã phá hủy 2 máy bay trực thăng và 2 máy bay không người lái tấn công Bayraktar của Ukraine.

Các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 2 máy bay trực thăng quân sự của Ukraine: Mi-8 và Mi-24 gần thành phố Kherson, cũng như 3 máy bay không người lái, trong đó có 2 chiếc Bayraktar TB-2 trong khu vực dân cư Krivoy Rog và Trudovoi", Thiếu tướng Igor Konashenkov nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem