Ukraine dọa kiện, Nga đòi 11,4 tỷ USD

Thứ bảy, ngày 05/04/2014 20:17 PM (GMT+7)
Quyền Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cáo buộc Nga "xâm lược kinh tế" và đe dọa sẽ kiện Nga ra tòa án kinh tế quốc tế ở Stockholm vì tăng giá khí đốt đột ngột. Trong khi đó, “gã khổng lồ” khí đốt của Nga Gazprom tuyên bố, Ukraine phải trả lại cho Nga 11,4 tỷ USD...
Bình luận 0
Trong cuộc họp chính phủ hôm nay ngày 5.4, Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk tuyên bố: “Nga đã không thể chiếm Ukraine bằng cách xâm lược quân sự. Giờ đây, họ đang thực hiện kế hoạch “cướp đoạt” Ukraine bằng cách xâm lược kinh tế".

img
Quyền Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk cáo buộc Nga đang cố tìm cách xâm lược Ukraine thông qua kinh tế.

Tuyên bố của ông Yatsenyuk được đưa ra trong bối cảnh Nga tuần qua đã 2 lần tăng giá khí đốt bán cho Ukraine với 285,5 USD/1.000 m3 vào đầu tuần và chốt giá 485,5 USD/1.000 m3 vào cuối tuần.

Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp Than Yuriy Prodan tuyên bố sẽ tiếp tục nỗ lực để thương lượng giá khí đốt có thể chấp nhận được với Nga. Tuy nhiên, ông Yuriy Prodan đe dọa, nếu Nga cương quyết không nhượng bộ, Ukraine sẽ kiện ra tòa án kinh tế quốc tế ở Stockholm.

"Tôi muốn nói rõ ràng rằng: Chúng tôi (Kiev và Moscow) sẽ cố gắng đạt được thỏa thuận (về giá khí đốt). Nhưng nếu thất bại, chúng tôi sẽ chuẩn bị thủ tục đưa sự việc ra tòa án ở Stockholm", hãng tin Interfax dẫn lời ông Prodan cho biết.

Trước đó cùng ngày, “gã khổng lồ” khí đốt của Nga Gazprom tuyên bố, Ukraine phải trả lại cho Nga 11,4 tỷ USD theo thỏa thuận giảm giá khí đốt giữa 2 bên vừa bị hủy gần đây.

img
Giám đốc điều hành “gã khổng lồ khí đốt” của Nga Gazprom Aleksei Miller .

Giám đốc điều hành Gazprom Aleksei Miller giải thích, theo các điều khoản của Hiệp định Kharkiv ký năm 2009, trong suốt 4 năm qua, Ukraine đã được mua khí đốt của Nga với giá ưu đãi. Từ đó, doanh thu mà Nga bị mất trong việc bán khí đốt cho Ukraine ước tính trị giá 11,4 tỷ USD. Theo thỏa thuận, đây là khoản tiền Nga trả trước để thuê Cảng Biển Đen ở Sevastopol cho Hạm đội Biển Đen đến năm 2017. Tuy nhiên, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ, Hiệp định Kharkiv cũng bị cắt đứt, Ukraine phải trả lại cho Nga khoản tiền này.

“Trong thời kỳ thỏa thuận Kharkiv có hiệu lực, Ukraine được mua khí đốt với giá ưu đãi, số tiền giảm giá là 11,4 tỷ USD. Đây là số tiền Nga trả trước cho sự hiện diện của Hạm đội Biển Đen tại Ukraine, tại Sevastopol tính theo hợp đồng tương lai, theo gia hạn hợp đồng (tới năm 2017), tức là Nga đã ứng trước. Do vậy số tiền 11,4 tỷ USD là khoản Ukraine nợ Nga”, ông Miller nhấn mạnh.
Phương Đăng (theo Interfax, VOR, Reuters) (Phương Đăng (theo Interfax, VOR, Reuters))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem