Ukraine bổ nhiệm chỉ huy quân sự mới, dư luận phẫn nộ dữ dội

V.N (Theo UP) Chủ nhật, ngày 01/09/2024 10:01 AM (GMT+7)
Việc bổ nhiệm của Đại tá Roman Hladkyi làm Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy các lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine đã gây tranh cãi dữ dội.
Bình luận 0
img

Thông báo của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) rằng Đại tá hạng nhất Roman Hladkyi đã được bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy các lực lượng hệ thống không người lái (USF) đã nhận phản ứng dữ dội trên mạng xã hội, mặc dù AFU đã phủ nhận tất cả các cáo buộc liên quan.

Đại biểu Quốc hội Ukraine Mariana Bezuhla đã tuyên bố rằng Hladkyi "không chỉ không có kinh nghiệm làm việc với UAV, mà còn bị nghi ngờ về tội phản quốc, gián điệp và tham nhũng. Hơn nữa, vợ của ông mang quốc tịch Nga và con gái ông đã đại diện cho Nga trong các cuộc thi".

Bà cho biết thêm: "Chưa rõ làm thế nào ông ấy vượt qua quy trình kiểm tra của Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) và tiếp tục giữ các vị trí cao như vậy. Ông là người gốc Crimea, một thuyền trưởng hải quân với danh tiếng đáng nghi ngờ và không có nền tảng làm việc với drone. Theo tôi hiểu, việc bổ nhiệm cá nhân này làm chỉ huy trưởng dường như là một quyết định có chủ ý của Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrskyi."

Ngay sau đó, nhóm phân tích quân sự DeepState cũng phản ứng với việc bổ nhiệm Hladkyi.

"Roman Hladkyi bị nghi ngờ về tội phản quốc, gián điệp và tham nhũng. Vợ ông có quốc tịch Nga và con gái ông đã đại diện cho Moscow trong các cuộc thi thể thao. Liệu toàn bộ quân đội Ukraine không có ai xứng đáng với chức vụ Chỉ huy trưởng USF, và họ cần một người chưa bao giờ có liên quan gì đến drone?" - DeepState cho biết trong một tuyên bố.

DeepState cũng đăng tải các bức ảnh về huy chương Nga được cho là đã được trao cho con gái Hladkyi vì thành tích thể thao của cô.

Các quân nhân Ukraine bắt đầu gửi thư đến Ukrainska Pravda về vấn đề này, bày tỏ sự phẫn nộ đối với việc bổ nhiệm và mô tả đó như là "một trường hợp của các ân huệ qua lại".

Vào năm 2018, Bộ Quốc phòng Ukraine đã thông báo về việc sa thải Roman Hladkyi khỏi chức vụ Chỉ huy trưởng và Phó Tư lệnh thứ nhất của Hải quân Ukraine, dẫn chứng việc thực hiện nhiệm vụ chính thức kém.

Tờ báo Ukraine Dumska đã đưa tin vào tháng 4/2018 rằng Hladkyi đã bị đình chỉ trong thời gian điều tra nội bộ về các bất thường tài chính và kinh tế, cũng như vì vợ ông, Olena, có quốc tịch Nga.

Hiện không có thông tin về việc sa thải Hladkyi trên trang web của Bộ Quốc phòng. Dấu hiệu duy nhất rằng thông báo trước đây tồn tại là tiêu đề trong liên kết.

Tuy nhiên, thông tin này có sẵn trong kho lưu trữ web.

Theo các nguồn từ Ukrainska Pravda, sổ đăng ký tòa án cho thấy Hladkyi đã kiện Cơ quan An ninh Ukraine vào năm 2020 sau khi quyền truy cập của ông vào các bí mật nhà nước bị thu hồi.

Sau làn sóng chỉ trích, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã phát hành một tuyên bố trên Facebook. Đáng lưu ý là tuyên bố này được sao chép từ trang Facebook của Bộ chỉ huy các lực lượng không người lái USF, trang này đã được tạo ra chưa đầy 24 giờ trước đó.

Tuyên bố mô tả Đại tá hạng nhất Roman Hladkyi là "một sĩ quan với nhiều năm kinh nghiệm trong AFU, có đào tạo quân sự phù hợp và kinh nghiệm đáng kể ở các vị trí cấp cao trong AFU".

Cụ thể, tuyên bố cho biết từ năm 2020 đến 2023, Hladkyi giữ các chức vụ Phó Chỉ huy của Bộ chỉ huy các lực lượng chung và Phó Tư lệnh các lực lượng chung của AFU.

Tuyên bố cũng cho biết Hladkyi đã được đào tạo chuyên môn tại Canada, và khi khởi đầu của cuộc chiến Ukraine, ông "đã thực hiện các nhiệm vụ trên nhiều mặt trận, bao gồm việc tổ chức phòng thủ chống đổ bộ dọc theo bờ biển ở Odesa."

AFU cũng nhấn mạnh rằng trong giai đoạn 2018-2019, Hladkyi "đã vượt qua tất cả các kiểm tra cần thiết của Cơ quan An ninh Ukraine và có giấy phép bảo mật để xử lý thông tin với mức độ bảo mật cao nhất".

Tuyên bố đã thu hút nhiều bình luận phẫn nộ trên mạng xã hội, với người dùng mô tả việc bổ nhiệm và tuyên bố của AFU là "phản quốc", "nhục nhã" và "sự thân quen". Họ cũng chỉ ra rằng lãnh đạo AFU chưa giải quyết các mối quan tâm về các cáo buộc phản quốc, việc thu hồi quyền truy cập của Hladkyi vào các bí mật nhà nước, quốc tịch Nga của vợ ông, và con gái ông đại diện cho Nga trong các cuộc thi.

Từ ngày 7/5, chính phủ Ukraine đã ủng hộ một sắc lệnh tổng thống, do Bộ Quốc phòng và Tổng tham mưu soạn thảo, về thành lập một nhánh riêng của Lực lượng vũ trang – Lực lượng Hệ thống Không người lái.

Vào ngày 10/6, Tổng tham mưu đã thông báo rằng Vadym Sukharevskyi, Phó Tư lệnh trưởng AFU, đã được bổ nhiệm làm tư lệnh của USF.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem