Ukraine chuẩn bị nhận được máy bay siêu nhỏ có khả năng do thám quân đội Nga cực hiệu quả

Lê Phương (Newsweek) Thứ sáu, ngày 26/08/2022 09:43 AM (GMT+7)
Na Uy và Anh đang cùng cung cấp cho Ukraine các máy bay quân sự không người lái siêu nhỏ "Black Hornet" có thể dùng để do thám các lực lượng Nga.
Bình luận 0
Ukraine chuẩn bị nhận được máy bay siêu nhỏ có khả năng do thám quân đội Nga cực hiệu quả - Ảnh 1.

Máy bay không người lái siêu nhỏ Black Hornet. Ảnh: Getty

Máy bay không người lái có thể nằm gọn trong lòng bàn tay và được trang tin tức The Debrief mô tả là "máy bay quân sự không người lái siêu nhỏ", có kích thước khoảng 10cm x 2,5cm từ đầu đến đuôi với sải cánh quạt 10cm, nặng 16 gram. Máy bay được sản xuất bởi Prox Dynamics của Na Uy, được FLIR Systems mua lại vào năm 2016.

Gói viện trợ từ Na Uy-Anh này có giá 90 triệu kroner Na Uy, tương đương khoảng 9,3 triệu USD, bao gồm thiết bị bay không người lái, các bộ phận, phương tiện vận chuyển và huấn luyện. Gói được tài trợ bởi một quỹ do Anh đứng đầu và Na Uy đã đóng góp 400 triệu kroner.

Theo The Debrief, có tổng cộng 19 quốc gia thuộc NATO, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp và Đức, sử dụng máy bay không người lái siêu nhỏ Black Hornet. Mỹ và Anh sử dụng chúng trong các nhiệm vụ hoạt động đặc biệt ở Afghanistan.

Mỹ dự kiến sẽ cung cấp cho Ukraine 10 máy bay không người lái Switchblade 600 kamikaze tầm xa trong vòng 30 ngày tới, theo báo cáo của Defense News hôm 22/8 dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jessica Maxwell.

Máy bay không người lái cũng là một phần của gói viện trợ trị giá 775 triệu USD được gửi tới Ukraine hồi đầu tháng 8, bao gồm xe tăng, xe bọc thép, tên lửa, đạn pháo và đạn dược cho Hệ thống tên lửa cơ động cao (HIMARS). Tính đến thời điểm đó, Mỹ đã viện trợ Ukraine tổng cộng 10,6 tỷ USD kể từ khi xung đột bắt đầu ngày 24/2.

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Bjørn Arild Gram gọi loại máy bay không người lái siêu nhỏ dùng để trinh sát và xác định mục tiêu là "dễ vận hành, mạnh mẽ, khó bị phát hiện và đặc biệt rất thích hợp để tác chiến trong khu vực đô thị".

Theo Yahoo, các máy bay không người lái siêu nhỏ có tầm bay khoảng 2km, tốc độ tối đa 17km/giờ và tầm nhìn ban đêm. 

Các đơn vị quân đội có thể tùy chọn sử dụng Black Hornet thông qua điều khiển từ xa hoặc thông qua các điểm đến được lập trình trước bằng máy thu và cảm biến GPS.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết trong một tuyên bố: "Na Uy và Anh vẫn quyết tâm sát cánh cùng Ukraine. Những máy bay không người lái tiên tiến này sẽ giúp quân đội Ukraine có lợi thế quan trọng trên chiến trường khi họ chiến đấu để bảo vệ đất nước".

Hiện chưa rõ thời gian chính xác giao máy bay không người lái siêu nhỏ cho Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem