Ukraine có cách để lấy tiền tỷ từ Nga

PV (Theo RT) Thứ sáu, ngày 12/07/2024 08:16 AM (GMT+7)
EU đã cam kết cung cấp cho Ukraine 2,5-3 tỷ euro hàng năm từ tiền lãi thu được từ tài sản của Nga bị tịch thu trong khối.
Bình luận 0
Ukraine có cách để lấy tiền tỷ từ Nga- Ảnh 1.

Ảnh Getty

Ukraine sẽ chi số tiền lãi nhận được từ các quỹ ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng được giữ trong EU để tăng cường năng lực quốc phòng và hỗ trợ các nhà sản xuất, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov tiết lộ trên Facebook. Phần lớn số tiền này sẽ được dùng để mua đạn dược và hệ thống phòng không, ông viết.

EU và Mỹ đã đóng băng bất hợp pháp số tài sản có chủ quyền ước tính trị giá 300 tỷ đô la của Nga ngay khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022. Mặc dù cho đến nay EU vẫn phản đối yêu cầu tịch thu toàn bộ số tiền này từ Kiev và Washington, nhưng họ đã đồng ý tịch thu tiền lãi và số tiền thu được từ chúng và chuyển giao số tiền này cho Ukraine.

Theo quyết định của Hội đồng EU vào tháng 5, 90% doanh thu tạo ra từ các đợt bất động sẽ được chuyển đến Quỹ Hòa bình Châu Âu, cơ chế của khối này để hoàn trả cho các quốc gia thành viên số tiền đã chi cho việc cung cấp vũ khí cho Kiev, và sau đó chuyển đến Quỹ Hỗ trợ Ukraine mới thành lập. 10% còn lại sẽ được chuyển vào ngân sách EU cho các chương trình hỗ trợ cho Kiev và ngành công nghiệp quốc phòng của khối.

Theo Umerov, Kiev dự kiến sẽ nhận được khoảng 2,5-3,0 tỷ euro (2,7-3,3 tỷ đô la) hàng năm. Ông tuyên bố đợt đầu tiên khoảng 1,4-1,5 tỷ euro sẽ có thể sử dụng vào đầu tháng 8. Bộ trưởng lưu ý rằng ông dự kiến hàng hóa và thiết bị được tài trợ bằng các khoản tiền này sẽ được chuyển đến Ukraine vào cuối năm.

Nga đã nhiều lần chỉ trích sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine, mà họ cho rằng chỉ kéo dài cuộc xung đột. Moscow cũng đã lên án mạnh mẽ phương Tây vì đóng băng tài sản của mình và cảnh báo không nên khai thác chúng, mà họ coi là "trộm cắp" trắng trợn.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đầu năm nay đã cảnh báo rằng việc tịch thu tài sản của Nga sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm và trở thành "chiếc đinh chắc chắn đóng vào quan tài" của hệ thống kinh tế phương Tây. Ông cũng lưu ý rằng Nga chắc chắn sẽ khởi kiện các thực thể khai thác quỹ có chủ quyền của mình.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện đang giữ chức phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, tháng trước đã cảnh báo rằng việc phương Tây nhắm vào tài sản của Nga có thể bị coi là "hành động xâm lược" và là cơ sở để tuyên chiến.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem