Chiến sự Ukraine mới nhất 1/7: Ukraine cuống cuồng phòng thủ ở phía Bắc đối phó Wagner; quân phòng thủ Nga "gây sốc" cho Ukraine

Tuấn Anh (Theo Al Zaeera, RT, Pravda) Thứ bảy, ngày 01/07/2023 07:06 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh cho các chỉ huy quân sự hàng đầu của mình tăng cường phòng thủ ở khu vực quân sự phía bắc khi ông trùm Tập đoàn Wagner Prighozin đến Belarus.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine mới nhất 1/7: Ukraine cuống cuồng phòng thủ ở phía Bắc đối phó Wagner; quân phòng thủ Nga "gây sốc" cho Ukraine - Ảnh 1.

   Quân nhân Ukraine được huấn luyện về xe tăng chiến đấu Leopard 2 do Đức sản xuất. Ảnh AFP

"Quyết định… dành cho Tổng tư lệnh Zaluzhnyi và Tư lệnh miền Bắc Serhiy Naev để thực hiện một loạt các biện pháp nhằm củng cố hướng đi này" , Tổng thống Zelensky nói trên Telegram.

Trong cuộc họp, các nhà lãnh đạo chính phủ và quân đội cũng đã nghe báo cáo của lực lượng tình báo và an ninh nước này về tình hình ở Belarus, nước láng giềng phía bắc của Ukraine.

Trước đó ngày 27/6, Yevgeny Prigozhin đã bay tới Belarus từ Nga theo một thỏa thuận được đàm phán bởi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhằm chấm dứt cuộc binh biến của Tập đoàn Wagner diễn ra ngắn ngủi trong ngày 24/6.

 Phương Tây muốn đóng băng xung đột để gửi vũ khí

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết ông tin rằng phương Tây bằng cách nào đó muốn đóng băng cuộc xung đột ở Ukraine để câu giờ bơm thêm vũ khí vào nước này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Lavrov cáo buộc các nước phương Tây áp dụng cách tiếp cận "phân liệt" đối với cuộc xung đột.

Ông nói, lúc đầu, phương Tây muốn thấy Nga thua trên chiến trường và muốn các nhà lãnh đạo của nước này bị đưa ra xét xử và chỉ sau đó mới gây áp lực cho hòa bình ở Ukraine.

 Các lực lượng Ukraine đang tiến về mọi hướng

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết các lực lượng đang tiến về mọi hướng trong cuộc phản công chống lại quân đội Nga.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Maliar nói với truyền hình Ukraine: "Nếu chúng ta nói về toàn bộ chiến tuyến, cả phía đông và phía nam, thì chúng ta đã nắm được thế chủ động chiến lược và đang tiến về mọi hướng". Bà Maliar nói thêm rằng quân đội đang di chuyển "một cách tự tin" xung quanh Bakhmut.

"Ở phía nam, chúng tôi đang di chuyển với mức độ thành công khác nhau, đôi khi có những ngày đi được hơn một km, đôi khi chưa đến một km, đôi khi lên đến hai km", bà nói. Bà Maliar lưu ý rằng hiệu quả của cuộc phản công nên được đánh giá bằng "rất nhiều nhiệm vụ quân sự khác nhau".

"Vì vậy, tất cả các nhiệm vụ này đang được thực hiện và chỉ quân đội mới có thể đánh giá điều này một cách đúng đắn và chính xác, và theo đánh giá của họ, mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch", bà Maliar kết luận. 

Thâm hụt tài khoản của Ukraine đạt 1,43 tỷ đô la từ tháng 1 đến tháng 5

Dữ liệu của ngân hàng trung ương Ukraine cho thấy nước này thâm hụt tài khoản vãng lai 1,43 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm.

Trong cùng kỳ năm ngoái, Ukraine ghi nhận thặng dư tài khoản vãng lai là 3,067 tỷ USD.

Nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Ukraine đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc chiến bắt đầu tháng 2/2022, với việc xuất khẩu giảm do hoạt động hậu cần bị gián đoạn.

Lực lượng phòng thủ của Nga "gây sốc" cho quân đội Ukraine

Tờ Wall Street Journal đưa tin Kiev đang kìm hãm các xe tăng do phương Tây sản xuất và tránh các cuộc tấn công lớn vào các vị trí của Nga sau thất bại ban đầu trong việc đạt được những thành công đáng kể trên chiến trường trong cuộc phản công tháng này.

Theo báo cáo ngày 30/6, quân đội Ukraine "vẫn chưa tiếp cận" hệ thống phòng thủ do Nga xây dựng. Sau khi vấp phải sự kháng cự gay gắt trong những tuần trước đó, "các chỉ huy Ukraine phần lớn đã ngừng cử các đội hình bộ binh lớn và xe tăng phương Tây tấn công các vị trí của Nga".

WSJ mô tả việc tạm dừng là để Ukraine có thời gian lập bản đồ các bãi mìn của Nga và "làm mềm" hệ thống phòng thủ bằng các cuộc tấn công tầm xa. Bài báo tập trung vào nỗ lực của một đơn vị trinh sát máy bay không người lái Ukraine, dưới sự chứng kiến của một phóng viên.

Trung sĩ Grigory Volkov cho biết đội của anh "hơi bị sốc" trước quy mô phòng thủ của Nga, vốn có nhiều lớp và được chuẩn bị kỹ lưỡng để chống lại các lực lượng tấn công. Giờ đây, người Ukraine đang di chuyển chậm chạp và cố gắng tiết kiệm nguồn cung cấp đạn dược hạn chế của họ.

"Đó là một quá trình rất dài – theo dõi, phân tích, lặp đi lặp lại, trong khi đối phương cũng đang rút kinh nghiệm, thay đổi địa điểm, ẩn nấp nhiều hơn", Volkov nói với WSJ.

Quân đội Nga tuần trước báo cáo đã hạ gục hơn 240 xe tăng Ukraine trước khi Kiev rút quân về tập hợp lại. Con số này bao gồm 13 chiếc được sản xuất tại các quốc gia phương Tây, nhằm mang lại lợi thế cho người Ukraine trong cuộc phản công đã được hứa hẹn từ lâu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem