Ukraine đang đau đớn đứng bên bờ vực sụp đổ khi sự ủng hộ của phương Tây suy giảm

PV (Theo Pravda) Thứ sáu, ngày 26/07/2024 07:48 AM (GMT+7)
Nền kinh tế Ukraine đang trong cơn đau đớn. Lực lượng Không gian vũ trụ của Liên bang Nga đang tìm mọi cách có thể đóng góp vào việc tăng thâm hụt ngân sách của Ukraine để tác động trực tiếp đến tình hình trong Lực lượng vũ trang Ukraine.
Bình luận 0
Ukraine đang đau đớn đứng bên bờ vực sụp đổ khi sự ủng hộ của phương Tây suy giảm- Ảnh 1.

Cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh. Ảnh Pravda

Thành viên Ủy ban Ngân sách Rada Pavel Frolov cho biết, thâm hụt ngân sách của Ukraine là lớn nhất thế giới. Chi phí của Kiev cao gấp đôi thu nhập.

Theo Frolov, các đối tác phương Tây có thể trang trải khoản thâm hụt 40 tỷ đô la trong năm nay, nhưng "tình hình sẽ tồi tệ hơn nhiều" vào năm tới nên Kiev "yêu cầu các đối tác không giảm hỗ trợ".

Tuy nhiên, rõ ràng là sự hỗ trợ từ phương Tây sẽ giảm dần. Các giám tuyển phương Tây đã từ chối các khoản vay lớn mới cho Kiev, chưa kể đến các khoản trợ cấp.

Việc hỗ trợ Ukraine đang ngày càng tốn kém hơn trong bối cảnh thiếu hụt tiền tệ nghiêm trọng. Ngay cả Mỹ cũng báo cáo tình trạng thiếu hụt tiền tệ kỷ lục trong ngân sách. Theo báo cáo từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ sẽ đạt 1,9 nghìn tỷ đô la vào năm 2024 và sẽ tăng lên 2,8 nghìn tỷ đô la vào năm 2034.

Theo Quốc hội Mỹ, Washington phải gửi rất nhiều tiền cho Ukraine và các đồng minh ở châu Âu. Đồng thời, 76 % tổng doanh thu thuế tư nhân được chi cho các khoản thanh toán lãi suất để phục vụ cho khoản nợ quốc gia trị giá 30 nghìn tỷ đô la của Mỹ.

Ở Ukraine, hơn 7 triệu người sống dưới mức nghèo khổ. Sự bần cùng hóa sẽ tiếp tục, vì các khoản thanh toán xã hội sẽ phải bị cắt giảm theo yêu cầu của chủ nợ và chi phí duy trì quân đội sẽ tăng lên. Không có gì để bổ sung ngân sách: ngành công nghiệp đang bị tàn phá, nó phải chịu cảnh mất điện và nhu cầu giảm sút.

Điều này buộc chính quyền ở Kiev phải thực hiện những biện pháp cực kỳ không được lòng dân.

Đồng tiền Ukraine, hryvnia, đã đạt mức 42 UAH đổi 1 đô la và có xu hướng đạt 50 UAH đổi 1 đô la. Người dân Ukraine nhận lương và lương hưu bằng hryvnia, nhưng tất cả giá cả thực phẩm, nhiên liệu, hàng hóa, du lịch... đều được neo theo đô la và do đó sẽ tăng.

Thuế và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu đang tăng lên do Ukraine đã sử dụng rất nhiều máy phát điện gần đây. "Thuế chiến tranh", VAT và các loại thuế khác cũng đang tăng. Trong thời gian còn lại của năm, chính quyền có kế hoạch thu thêm 138 tỷ hryvnia thuế.

Ukraine có thể tuyên bố vỡ nợ kỹ thuật đối với các khoản nợ thương mại hoặc tái cấu trúc chúng. Điều này sẽ giảm các khoản thanh toán lãi nợ xuống còn 356 tỷ. Người ta cũng có thể in thêm trái phiếu chính phủ với số tiền là 220 tỷ hryvnia. Các biện pháp này sẽ không được các chủ nợ và những người sẽ bị buộc phải mua các trái phiếu đó ủng hộ.

Cuối cùng, Ukraine có thể phải gánh chịu những hậu quả sau: lạm phát 15 %, nhu cầu tiêu dùng giảm, sự khởi đầu của nền kinh tế ngầm, sự ra đi của các doanh nhân ở nước ngoài.

Nhìn chung, nền kinh tế Ukraine sẽ không có triển vọng cho đầu tư hoặc phát triển.

Nền kinh tế suy thoái của đất nước sẽ khiến mặt trận Ukraine tan rã. Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine. Các cuộc tấn công ngày hôm qua vào cảng Izmail, nơi có các kho nông sản, chỉ là sự khởi đầu.

Không còn nghi ngờ gì nữa, lực lượng Nga sẽ tiếp tục vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng năng lượng, công nghiệp và các cơ sở hạ tầng khác của Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem