Ukraine đứng trước trận chiến sinh tử với Nga ở miền Đông, Mỹ gấp rút tăng viện vũ khí cho Kiev

Minh Nhật (theo Washington Post) Thứ ba, ngày 27/09/2022 06:04 AM (GMT+7)
Các quan chức quân đội Mỹ đánh giá rằng, một giai đoạn quan trọng và thậm chí có vai trò quyết định trong cuộc chiến Ukraine đang hình thành ở miền Đông nước này khi quân đội Nga dốc sức bao vây các lực lượng Ukraine với hy vọng sẽ đánh bại họ trong một trận chiến trên bộ khốc liệt, đẫm máu chưa từng thấy.
Bình luận 0

Trận chiến sinh tử kéo dài đang hình thành ở Donbass

Ukraine đứng trước trận chiến sinh tử với Nga ở miền Đông, Mỹ gấp rút tăng viện vũ khí cho Kiev - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine đứng bên cỗ pháo tự hành bên ngoài Chernihiv, Ukraine vào ngày 5/4. Ảnh Reuters

Các quan chức Mỹ lo ngại, hàng chục nghìn binh sĩ, lên tới một nửa quân số của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass đang đứng trước nguy cơ bị quân đội Nga bao vây và tấn công trong một trận chiến tổng lực có thể mang tính quyết định cục diện chiến tranh, theo Washington Post.

“Tôi nghĩ rằng vài tuần tới sẽ rất, rất quan trọng… đối với kết quả của trận chiến đang được hình thành này”, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark A. Milley, người vừa họp với các chỉ huy châu Âu của Mỹ tuyên bố.

Các quan chức Mỹ dự đoán trận chiến sắp tới ở Donbass sẽ diễn ra ở khoảng cách xa. Người Nga đang triển khai ít lực lượng thiết giáp hơn trước đây. Cũng chưa phát hiện các dấu hiệu lực lượng Nga tiến hành các cuộc đột nhập vào sâu bên trong Ukraine như trước đây. Theo đó, trận chiến được cho là sẽ chủ yếu sử dụng pháo và các loại hỏa lực tầm xa khác.

Chiến tuyến của quân đội Nga ở Donbass đã được củng cố rất nhiều bằng các tên lửa đất đối không. Theo quan điểm của phương Tây, điều này củng cố niềm tin rằng, việc cung cấp cho Ukraine nhiều máy bay chiến đấu hơn như Kiev yêu cầu sẽ không giúp ích gì cho họ trong cuộc chiến.

Các quan chức Mỹ cũng cho rằng, trận chiến khốc liệt ở Donbass sắp tới sẽ là một trận chiến mệt mỏi kéo dài hàng tuần, thậm chí phải hàng tháng.

Nếu người Ukraine không thể giữ vững các vị trí của họ - chứ chưa nói đến việc đẩy lùi quân Nga - thì họ sẽ có rất ít cơ hội để ngăn các lực lượng Nga một lần nữa chuyển trọng tâm sang chinh phục các khu vực trung tâm của đất nước và thậm chí xa hơn nữa.

Quân đội Nga - sau khi không chiếm được Kiev vào đầu cuộc chiến - đã thu hẹp mục tiêu, chuyển trọng tâm chinh phục vào vùng Donbass, phía đông Ukraine. Nhưng các quan chức phương Tây hiện vẫn không biết chắc mục tiêu cuối cùng của Nga liệu có dừng lại ở vùng Donbass của Ukraine hay không.

Mỹ gấp rút tăng viện vũ khí cho Ukraine trước trận chiến

Theo Washington Post, các chuyến viện trợ vũ khí mới của Mỹ cho Ukraine gồm pháo hạng nặng, radar phản pháo, máy bay không người lái chiến thuật, xe bọc thép và các thiết bị khác đang được gấp rút đưa tới Ukraine trước khi quân đội Ukraine ở Donbass bị bao vây.

Vào thứ Ba 27/9, Đại tướng Milley sẽ có một cuộc họp của các nhà lãnh đạo quân sự từ hơn 40 quốc gia NATO và không thuộc NATO, do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin chủ trì tại căn cứ Ramstein để thảo luận về “nhu cầu quốc phòng hiện tại và tương lai của Ukraine”.

Một số quan chức quân đội Mỹ tiết lộ với điều kiện giấu tên rằng, cuộc họp sẽ đưa ra những đánh giá và nhận định về tương quan lực lượng giữa Ukraine và Nga trước trận chiến sắp diễn ra.

Một quan chức Mỹ cho biết, Nga đang có ưu thế hơn Ukraine ở chiến trường Donbass và họ sẵn sàng tung mọi vũ khí họ có cũng như các đơn vị quân sự tinh nhuệ vào cuộc chiến.

Trong khi đó, những gì người Ukraine có là chiến thuật ứng biến linh hoạt, năng lực chỉ tốt, tinh thần chiến đấu cao và sự thông thạo đối với địa hình trong khu vực.

"Các chỉ huy chiến trường (của Ukraine) đã được trao nhiều quyền ra quyết định hơn", vị quan chức Mỹ đánh giá.

"Người Ukraine chắc chắn có một cơ hội chiến thắng", ông nói thêm.

Nhưng cơ hội đó phần lớn được cho là phụ thuộc vào việc quân đội Ukraine có các vũ khí cần thiết để chiến đấu với trận "chiến đường dài" mà họ đang đối mặt hay không, và liệu vũ khí có thể đến được với họ kịp thời hay không.

Một trong những chủ đề thảo luận trong cuộc họp ở căn cứ Ramstein ngày mai 27/9 sẽ là làm thế nào để tránh tình trạng vũ khí được chuyển đến Ukrain quá chậm khi số lượng các chuyến hàng tăng lên.

Gói vũ khí trị giá 800 triệu USD được chính quyền Biden công bố tuần trước cho Ukraine bao gồm 72 pháo 155mm có tầm bắn gấp ba lần pháo 152mm thời Liên Xô hiện đã có trong kho vũ khí Ukraine.

Các quan chức quân sự Mỹ cho biết, những quân nhân vận hành pháo đã rời Ukraine trong những tuần gần đây để học cách sử dụng các loại vũ khí tiên tiến hơn.

Mỹ cũng đang gửi cho Ukraine ít nhất 121 hệ thống máy bay không người lái chiến thuật Phoenix Ghost - có cả khả năng trinh sát lẫn tấn công bên cạnh các UAV tự sát Switchblade bổ sung.

Các xe tải để kéo pháo và 144.000 viên đạn pháo cùng 10 hệ thống radar phản pháo AN/TPQ-36, có khả năng phát hiện và theo dõi đạn pháo và tên lửa đang bay tới để tiêu diệt chúng cũng đang được vận chuyển gấp tới Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem