Ukraine hạ gục hai hệ thống phòng không Pantsir siêu đắt của Nga

PV (Theo Newsweek) Chủ nhật, ngày 07/01/2024 20:06 PM (GMT+7)
Ukraine đã phá hủy hai hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga, trong nỗ lực mới nhất của Kiev nhằm tiêu diệt các tài sản quan trọng và vũ khí trên mặt đất của Nga.
Bình luận 0
Ukraine hạ gục hai hệ thống phòng không Pantsir siêu đắt của Nga- Ảnh 1.

Hệ thống phòng không Pantsir của Nga. Ảnh Getty

Cơ quan này cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật (7/1) rằng, các máy bay chiến đấu của cơ quan tình báo Ukraine, GUR, đã hạ gục hai hệ thống phòng không Pantsir-S1 ở khu vực biên giới Belgorod của Nga vào ngày 6/1.

Ukraine đang săn lùng mạng lưới phòng không của Nga như hệ thống phòng không Pantsir tầm ngắn để chống lại những nỗ lực liên tục của Moscow nhằm vào cơ sở hạ tầng của nước này. Họ cũng đã tập trung các nguồn lực của mình để loại bỏ các hệ thống phòng không tầm ngắn khác trên mặt đất của Nga như hệ thống Tor, cũng như các hệ thống phòng thủ tầm xa hơn, như S-300 và S-400 vốn được sử dụng rộng rãi để chống lại Kiev và các địa điểm khác của Ukraine. Ukraine hiếm khi tuyên bố chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công trên đất Nga.  

Pantsir-S1, được cho là có giá trị khoảng 15 triệu USD, được thiết kế để chống lại máy bay, tên lửa hành trình, đạn dược dẫn đường chính xác và hỗ trợ các đơn vị phòng không khác chống lại các cuộc tấn công lớn hơn.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết vào ngày 3/12/2023: "Những nỗ lực của cả Nga và Ukraine nhằm vượt qua hệ thống phòng không trên mặt đất của đối thủ tiếp tục là một trong những cuộc tranh tài quan trọng nhất của cuộc chiến".

Ukraine đã nhiều lần tuyên bố trong những tuần gần đây rằng họ đã phá hủy các hệ thống phòng không trên mặt đất của Nga. Đầu tháng này, Kiev cho biết lực lượng của họ đã tiêu diệt hai hệ thống Buk chỉ cách nhau vài ngày.

Hồi đầu tháng 12, các quan chức Ukraine cho biết Kiev đã nhắm mục tiêu thành công vào hai chiếc Buks ở phía nam và phía đông đất nước trong vòng một tuần vào cuối tháng 11.

Vào ngày 26/11, chính phủ Anh cho biết Nga có thể đã rút một số hệ thống phòng không từ căn cứ Kaliningrad ở Biển Baltic tới tiền tuyến ở Ukraine để "bù đắp những tổn thất gần đây".

Hệ thống phòng không cũng rất quan trọng đối với Ukraine. Từ ngày 29/12 sang năm mới, Nga đã tiến hành làn sóng tấn công tên lửa trên khắp đất nước, trong đó có nhiều mục tiêu nhắm vào chính Kiev.

Tuần trước, một chỉ huy cấp cao của Ukraine cho biết Nga đang cố gắng làm suy yếu hệ thống phòng không của Ukraine, nghĩa là ưu tiên của Kiev là duy trì hoạt động của chúng và được cung cấp đầy đủ đạn dược.

"Trong trung và dài hạn, chúng tôi cần sự giúp đỡ từ các nước phương Tây để bổ sung kho tên lửa", Serhiy Naev, chỉ huy lực lượng chung của lực lượng vũ trang Ukraine giám sát hệ thống phòng không di động ở miền bắc Ukraine và Kiev, nói với hãng tin Agence France. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem