Ukraine muốn có tên lửa HIMARS tầm xa 300 km từ Mỹ

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ bảy, ngày 16/07/2022 10:03 AM (GMT+7)
Trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times của Anh, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksiy Reznikov bày tỏ tin tưởng rằng đất nước của ông sẽ nhận được nhiều hệ thống HIMARS từ Mỹ, kể cả tên lửa có tầm bắn 300 km.
Bình luận 0
Ukraine muốn có tên lửa HIMARS tầm xa 300 km từ Mỹ - Ảnh 1.

Ukraine muốn có tên lửa HIMARS tầm xa 300 km từ Mỹ. Ảnh Pravda

Ông Reznikov tin tưởng sẽ có nhiều hệ thống tầm xa hơn được cung cấp cho Ukraine, đặc biệt là tên lửa phóng loạt của Mỹ HIMARS.  Theo ông, hệ thống HIMARS đã thay đổi tiến trình của cuộc xung đột. Ông Reznikov cho biết Ukraine đã sử dụng HIMARS để tấn công các kho đạn và căn cứ quân sự của Nga.

Ông nói, Mỹ không muốn cung cấp tên lửa MLRS có tầm bắn 80 km cho Ukraine vì lo ngại xung đột leo thang.

Trước đó, nghị sĩ Ukraine Fyodor Venislavsky, thành viên ủy ban quốc hội về an ninh, quốc phòng và tình báo quốc gia, bác bỏ thông tin Ukraine nhận tên lửa có tầm bắn 300 km từ Mỹ. Nghị sĩ chỉ ra rằng Kiev hiện đang đàm phán với Washington về nhu cầu cung cấp tên lửa tầm xa hơn. Ukraine có mọi cơ hội để có được chúng, ông nói thêm.

Trước đó, Mỹ đã bàn giao cho Ukraina 8 bệ phóng di động trên khung gầm bánh lốp HIMARS. Theo kế hoạch, bốn hệ thống như vậy sẽ được chuyển giao cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đến nay ít nhất hai hệ thống HIMARS đã bị hỏa lực của Lực lượng vũ trang Nga phá hủy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem