Ukraine muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần 2 có mời Nga, Moscow lên tiếng ngay

V.N (Theo UP, RT) Thứ năm, ngày 11/07/2024 15:24 PM (GMT+7)
Bloomberg đưa tin Kiev đang hướng tới tổ chức Hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai liên quan đến Nga trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11. Thứ trưởng Ngoại giao Nga lập tức lên tiếng về vấn đề này.
Bình luận 0

Theo Bloomberg ngày 10/7, một quan chức Ukraine đã xác nhận kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai trước cuộc bầu cử Mỹ. Bloomberg cho biết: "Việc thúc đẩy tổ chức cuộc họp trước cuộc bầu cử Mỹ cho thấy cảm giác cấp bách của Ukraine khi nước này phải đối mặt với viễn cảnh Donald Trump trở lại Nhà Trắng".

Ukraine muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần 2 có mời Nga, Moscow lên tiếng ngay- Ảnh 1.

Hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sỹ. Ảnh: UP.

Bloomberg lưu ý rằng ông Trump đã lên tiếng khẳng định sẽ kết thúc chiến tranh trước khi nhậm chức vào tháng 1 và chỉ trích việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Một số quan chức từ các nước đồng minh phương Tây tuyên bố rằng bất kỳ cuộc họp nào cũng cần được tổ chức cẩn thận, có mục tiêu rõ ràng và kỳ vọng được quản lý.

Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ giấu tên không chắc chắn về việc hội nghị thượng đỉnh với Nga và Ukraine có diễn ra hay không.

Phản ứng trước thông tin này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết, bất kỳ sự kiện nào thúc đẩy công thức giải quyết xung đột của Vladimir Zelensky đều chỉ là "sự lừa đảo".

Trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti hôm thứ 11/7, Galuzin nhấn mạnh rằng Nga không có kế hoạch tham dự. Ông nói: "Chúng tôi biết rằng chế độ Kiev và các ông chủ phương Tây của họ có ý định phục hồi sức khỏe cho 'hội nghị thượng đỉnh hòa bình' thất bại ở… Thụy Sĩ và cố gắng tổ chức một sự kiện tương tự". Ông nói thêm rằng "họ thậm chí còn nghĩ đến việc mời Nga".

Nhà ngoại giao này lưu ý rằng bất chấp sự thay đổi rõ ràng trong lập trường của Kiev, Moscow vẫn đang nghe một "tối hậu thư" về đề xuất hòa bình của Zelensky mà Nga đã bác bỏ. Ông cũng cáo buộc Ukraine và phương Tây "cố tình phớt lờ các sáng kiến khác nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine… Đó là một hành vi gian lận khác".

Galuzin nhấn mạnh: "Chúng tôi không chấp nhận những tối hậu thư như vậy và sẽ không tham gia vào những 'hội nghị thượng đỉnh' như vậy".

Vào tháng 6, Thụy Sĩ đã tổ chức cái mà họ gọi là "hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine" với sự tham dự của hơn 90 phái đoàn. Nga không được mời tham dự sự kiện này và một số nước, trong đó có Trung Quốc, đã từ chối tham gia đàm phán với lý do Moscow cần phải tham gia vào quá trình này.

Cuộc họp ở Thụy Sỹ tập trung vào ba điểm trong 'công thức hòa bình' của Vladimir Zelensky, bao gồm trao đổi tù nhân, an ninh hạt nhân và lương thực. Được đưa ra từ năm 2022, kế hoạch này cũng kêu gọi Nga rút khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố là của mình. Moscow đã bác bỏ nó vì cho rằng nó xa rời thực tế.

Trong khi nhiều quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh do Thụy Sĩ đăng cai không ký tuyên bố cuối cùng hoặc sau đó rút chữ ký, ông Zelensky coi đây là một thành công và cho biết ông muốn tổ chức sự kiện thứ hai như vậy vào cuối năm nay. Ông cũng nói rằng Nga có thể có một số đại diện tại các cuộc đàm phán trong tương lai.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem