Saudi Arabia cảnh báo đáng sợ đến G7 về Nga

V.N (Theo RT, Bloomberg) Thứ tư, ngày 10/07/2024 18:46 PM (GMT+7)
Bloomberg đưa tin Nhóm G7 có thể đã từ bỏ kế hoạch của Mỹ nhằm tịch thu tài sản ngân hàng trung ương đang bị đóng băng của Nga do "mối đe dọa ngầm" từ Saudi Arabia.
Bình luận 0
Saudi Arabia cảnh báo đáng sợ đến G7 về Nga- Ảnh 1.

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Riyadh, ngày 6/12/2023. Ảnh tư liệu: Getty Images.

Trích dẫn "những người quen thuộc với vấn đề này", Bloomber ngày 9/7 cho biết, Saudi Arabia  "bí mật ám chỉ" rằng họ có thể bán một số khoản nợ của họ ở EU nếu G7 tiến hành kế hoạch tịch thu tài sản của Nga.

Một trong những nguồn tin ẩn danh của tờ báo này mô tả thông điệp của Bộ Tài chính Saudi Arabia là "mối đe dọa ngầm", trong khi hai nguồn tin khác cho biết Riyadh đề cập cụ thể đến nợ kho bạc của Pháp.

Điều này "có thể đã ảnh hưởng" đến việc G7 ngừng thu giữ các khoản tiền bị đóng băng của Nga và chuyển số tiền lãi mà họ tạo ra thành các khoản vay cho Kiev. Moscow đã lên án hành động này là bất hợp pháp và cựu Tổng thống Dmitry Medvedev cho rằng nó có thể được hiểu là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh.

Từ lâu Mỹ và Anh đã thúc đẩy việc tịch thu hoàn toàn khoảng 280 tỷ USD từ các quỹ chính phủ của Nga mà phương Tây đã đóng băng vào năm 2022 với lý do xung đột Ukraine. EU, nơi nắm giữ hầu hết các tài sản cố định, đã không muốn thấy đồng euro gặp nguy hiểm trước phản ứng dữ dội có thể xảy ra.

Tuy nhiên, khi đưa ra bình luận, Bộ Tài chính Saudi Arabia nói với Bloomberg rằng "không có mối đe dọa nào như vậy được đưa ra".

Bộ Tài chính cho biết: "Mối quan hệ của chúng tôi với G7 và các nước khác là tôn trọng lẫn nhau và chúng tôi tiếp tục thảo luận về tất cả các vấn đề thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu và nâng cao khả năng phục hồi của hệ thống tài chính quốc tế".

Một quan chức Saudi nói với hãng tin này rằng việc đưa ra những lời đe dọa như vậy không phải là "phong cách" của chính phủ ông và Bộ Tài chính có thể chỉ nêu ra "hậu quả cuối cùng" của việc tịch thu đối với G7.

Ả Rập Saudi sở hữu khoảng 135 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ và một lượng trái phiếu euro không xác định. Các nguồn tin của Bloomberg cho biết, các quan chức EU ít lo ngại về tác động đối với nợ của Pháp hơn so với các quốc gia khác sau sự dẫn dắt của Riyadh.

Hai trong số các nguồn tin đặt câu hỏi về độ tin cậy của lời đe dọa được cho là từ Ả Rập Saudi, đồng thời lưu ý rằng không có sự sụt giảm nào về tiền tệ của G7 khi quỹ của Nga lần đầu tiên bị đóng băng. Lập luận tương tự đã được Daleep Singh, phó cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, đưa ra tại một hội nghị vào tháng 5.

Việc đóng băng tài sản chủ quyền của Nga vào tháng 2 năm 2022 là một động thái chưa từng có tiền lệ. Một số chuyên gia ở phương Tây đã cảnh báo không nên cố gắng tịch thu tài sản này với lưu ý rằng điều này có thể làm suy yếu đồng đô la, đồng euro và toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem