Ukraine nhận được hệ thống phòng không NASAMS đầu tiên

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ hai, ngày 26/09/2022 08:40 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng, Ukraine đã nhận được hệ thống phòng không NASAMS đầu tiên.
Bình luận 0
Ukraine nhận được hệ thống phòng không NASAMS đầu tiên - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không NASAMS. Ảnh Pravda

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News, ông Zelensky nói rằng: "Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Biden cũng như Quốc hội Mỹ về một quyết định tích cực đã được đưa ra, chúng tôi đã nhận được NASAMS. Đây là một hệ thống phòng không. Nhưng, tin tôi đi, điều này thậm chí không đủ từ xa để bao phủ các cơ sở hạ tầng dân sự, trường học, bệnh viện, trường đại học và nhà ở của người Ukraine"

Ông Zelensky chưa chỉ rõ thế hệ NASAMS nào đã đến Ukraine.

Được biết, một khẩu đội NASAMS-2 (thế hệ thứ hai) bao gồm 12 bệ phóng, 8 radar, 1 trung tâm điều khiển hỏa lực, 1 xe gắn camera điện quang và 1 xe quản lý chiến thuật.

Trước đó, vào ngày 16/9, Bộ Quốc phòng Mỹ báo cáo rằng hai khẩu đội NASAMS đầu tiên sẽ được gửi đến Ukraine trong vòng hai tháng tới.

NASAMS bao gồm radar Sentinel, tên lửa không đối không tiên tiến tầm trung và trung tâm phân phối hỏa lực KDA.

NASAMS cung cấp cho các lực lượng phòng không một hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất, thích nghi nhất, có thể tối đa hóa khả năng nhận dạng, tấn công và bắn hạ máy bay, UAV và tên lửa hành trình của quân đội Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem