Ukraine nhận thêm nhiều vũ khí mới, Nga nói gì?

Lê Phương (RT) Thứ ba, ngày 28/06/2022 09:08 AM (GMT+7)
Bình luận các báo cáo về kế hoạch Mỹ gửi thêm hệ thống tên lửa mới tới Ukraine, Điện Kremlin khẳng định Nga sẽ tiếp tục bảo vệ các lợi ích của mình.
Bình luận 0
Ukraine nhận thêm nhiều vũ khí mới, Nga nói gì? - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa đất đối không NASAMS. Ảnh: RT

"Chúng tôi không nhận được bất kỳ thông báo nào về vấn đề này. Tuy nhiên chúng tôi vẫn đang thực hiện các hành động bảo vệ lợi ích của chính mình", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 27/6.

Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra sau khi một số hãng thông tấn tiết lộ rằng Mỹ đang mua một hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung đến tầm xa cho Ukraine. Cụ thể, hãng tin AP cho biết hệ thống được đề cập là NASAMS do Na Uy phát triển - một trong những vũ khí mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu trước đây.

Mỹ và các nước NATO khác đang ngày càng cung cấp nhiều vũ khí hạng nặng cho Kiev để chống lại quân đội Nga, trong đó bao gồm nhiều bệ phóng tên lửa M142 HIMARS do Mỹ sản xuất và pháo M777.

Trong tháng này, ông Peskov nói rằng việc liên tục cung cấp vũ khí cho Kiev sẽ không thay đổi được tiến trình của cuộc xung đột và chỉ dẫn đến nhiều đau khổ hơn ở Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem