Ukraine nhận tin cực buồn từ Mỹ, trợ lý tiết lộ 'tâm trạng tồi tệ' của Tổng thống Zelensky

Minh Nhật (theo Euromaidanpress/NV) Thứ sáu, ngày 03/11/2023 15:39 PM (GMT+7)
Hạ viện Mỹ vừa phê duyệt 14,3 tỷ USD viện trợ cho Israel trong khi không nhắc gì tới viện trợ dành cho Ukraine. Trong khi đó, ở Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể không có tâm trạng tốt do những diễn biến ở mặt trận và giai đoạn hiện tại của cuộc chiến.
Bình luận 0
Ukraine nhận tin cực buồn từ Mỹ; Trợ lý tiết lộ 'tâm trạng tồi tệ' của Tổng thống Zelensky - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh IT

Hạ viện, do đảng Cộng hòa lãnh đạo tại Quốc hội Mỹ đã phê duyệt 14,3 tỷ USD tài trợ cho cuộc chiến của Israel với Hamas. Dự luật này được thông qua với tỷ lệ 226 - 196 khi Mỹ gấp rút phản ứng với cuộc chiến Israel-Hamas, bất chấp mối đe dọa phủ quyết từ Tổng thống Biden và phe đối lập lưỡng đảng tại Thượng viện.

Đạo luật do Chủ tịch Đảng Cộng hòa Mike Johnson đề xuất đã vấp phải sự chỉ trích từ Đảng Dân chủ vì đã cắt giảm sáng kiến thực thi thuế quan trọng đối với chương trình nghị sự của Tổng thống Biden. 

Dự luật dự kiến cũng sẽ vấp phải sự phản đối của lưỡng đảng tại Thượng viện, vì các nhà lập pháp ở đó thích một cách tiếp cận toàn diện bao gồm viện trợ cho cả Israel và Ukraine cũng như giải quyết các cuộc khủng hoảng toàn cầu khác, phù hợp với yêu cầu gói 105 tỷ USD của Tổng thống Biden.

Nhà Trắng đã chỉ ra rằng dự luật của Hạ viện, chỉ tập trung vào Israel và bao gồm cả “các khoản bù đắp  mang tính đảng phái” sẽ phải đối mặt với quyền phủ quyết của Tổng thống.

Tổng thống Joe Biden đã thề sẽ sử dụng quyền phủ quyết và Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát cho biết, ông sẽ không  xem xét đề xuất đã được Hạ viện thông qua.

Thượng viện đặt mục tiêu tạo ra một dự luật lưỡng đảng bao gồm viện trợ cho cả Israel và Ukraine, cùng với viện trợ nhân đạo cho Gaza. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ bế tắc về mặt lập pháp giữa hai viện, có khả năng kéo dài quá trình viện trợ trong nhiều tuần.

Trong khi đó, Mykhailo Podolyak, Cố vấn của Văn phòng Tổng thống Ukraine tuyên bố rằng, ông Zelensky có thể không có tâm trạng tốt ở hiện tại do những diễn biến ở mặt trận và giai đoạn hiện tại của cuộc chiến.

Tuy nhiên, cố vấn cho biết thêm, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine hiện vẫn tin chắc rằng, Ukraine ngày nay không có cơ sở nào để đàm phán với Nga, trong khi chiến thắng của Ukraine là con đường khả thi duy nhất để giải quyết xung đột với Moscow.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem