Ukraine rúng động vì âm mưu đảo chính và đánh chiếm quốc hội

V.N (Theo UP) Thứ hai, ngày 01/07/2024 21:55 PM (GMT+7)
Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) báo cáo rằng họ đã bắt giữ một nhóm những kẻ khiêu khích đang lên kế hoạch kích động tình trạng bất ổn ở Kiev và chiếm giữ tòa nhà Verkhovna Rada (quốc hội Ukraine) sau Ngày Hiến pháp.
Bình luận 0
Ukraine rúng động vì âm mưu đảo chính và đánh chiếm quốc hội- Ảnh 1.

Nhân viên cơ quan an ninh Ukraine điều tra vụ việc. Ảnh: UP.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết: "Tài liệu điều tra chỉ ra rằng nhóm này được lãnh đạo bởi một người đồng sáng lập của một tổ chức phi chính phủ nổi tiếng từ năm 2015 vì các hoạt động chống Ukraine. Dưới chiêu bài tổ chức cái gọi là 'veche' (một hội nghị phổ biến ở các nước Slav thời trung cổ), bọn tội phạm đã lên kế hoạch tuyên bố 'loại bỏ quyền lực' của giới lãnh đạo chính trị và quân sự hiện tại của Ukraine.

Sau đó, họ hy vọng chiếm được tòa nhà Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) và làm gián đoạn hoạt động của cơ quan này".

Để tập hợp mọi người, nhóm cầm đầu đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc tụ tập tưởng chừng như hòa bình ở trung tâm Kiev.

"Tuy nhiên, hầu hết những người tham gia sự kiện này đều không biết ý định thực sự đằng sau cuộc họp, tức là khiêu khích. Bọn tội phạm đã lên kế hoạch truyền bá thông tin về tình trạng bất ổn ở Kiev thông qua các nguồn truyền thông trong và ngoài nước. Họ hy vọng điều này sẽ gây bất ổn chính trị xã hội vì lợi ích của Liên bang Nga" - SSU báo cáo.

Để thực hiện kế hoạch, kẻ tổ chức chính có sự tham gia của một số đồng phạm – đại diện các tổ chức phi chính phủ từ Kiev, Dnipro và các khu vực khác. Họ liên lạc với nhau thông qua nhiều người đưa tin khác nhau và nếu gặp nhau, họ sẽ gặp theo nhóm nhỏ ba người.

SSU đã tiết lộ trước ý định trái pháp luật của các nghi phạm, ghi lại các hoạt động lật đổ của họ và giam giữ những người tổ chức.

Khi khám xét nơi ở của những kẻ khiêu khích, lực lượng thực thi pháp luật đã tìm thấy vũ khí, đạn dược; điện thoại di động, thiết bị máy tính và hồ sơ dự thảo có bằng chứng về hành vi phạm tội.

Những người bị giam giữ đã bị cáo buộc các hành động và kêu gọi hành động nhằm thay đổi bạo lực, lật đổ trật tự hiến pháp hoặc chiếm đoạt quyền lực nhà nước.

SSU kết luận: "Cuộc điều tra tiếp tục xác định tất cả các tình tiết phạm tội và đưa những người chịu trách nhiệm ra trước công lý. Thủ phạm phải đối mặt với án tù 10 năm và bị tịch thu tài sản".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem