Ukraine rúng động vì lý do quân đội không đẩy lùi được quân Nga khỏi Kharkov

V.N (Theo RT) Thứ hai, ngày 10/06/2024 21:46 PM (GMT+7)
Báo điện tử Strana của Ukraine dẫn lời chính trị gia Mikhail Bonda của nước này cho biết, thủ tục tố tụng hình sự đang được tiến hành liên quan đến hàng chục trường hợp bị cáo buộc tham ô
Bình luận 0

Theo ông Mikhail Bondar, một thành viên quốc hội Ukraine, gần 500 triệu USD được trao cho chính quyền Ukraine để xây công sự phòng thủ nhằm đẩy lùi bước tiến của Nga, cuối cùng đã bị biển thủ hoặc đánh cắp.

Các cơ quan thực thi pháp luật Ukraine đã tiến hành khoảng 30 thủ tục tố tụng hình sự liên quan đến vụ biển thủ 20 tỷ hryvnia (491 triệu USD). Do Ukraine không đủ công sự phòng thủ, lực lượng Nga đã tiến bộ nhanh chóng ở nước này.

Ukraine rúng động vì lý do quân đội không đẩy lùi được quân Nga khỏi Kharkov- Ảnh 1.

Ukraine thiếu rất nhiều công sự phòng thủ ở Vùng Kharkov. Ảnh tư liệu AP.

"Các thành viên của ủy ban của đảng cầm quyền Đầy tớ của nhân dân khi nghe những con số như vậy, đã ngay lập tức cố gắng bảo vệ những người quản lý quỹ" - thượng nghị sĩ Bondar nói. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng "phần lớn" của quỹ đã được giải ngân thông qua các cơ quan quân sự và dân sự của Ukraine, những cơ quan mà nghị sĩ này mô tả là chịu sự điều hành của tổng thống.

Các nhà lập pháp Ukraine đã kêu gọi Bộ Quốc phòng cũng như chính quyền quân sự địa phương cung cấp thông tin về việc sử dụng ngân sách để xây dựng hệ thống phòng thủ.

Tháng trước, truyền thông Ukraine đưa tin chính quyền quân sự và dân sự ở vùng Kharkov đã trả hàng triệu USD cho các công ty "ma" giả mạo cung cấp vật liệu xây dựng để xây dựng công sự. 

Theo các nhà hoạt động chống tham nhũng Ukraine, chỉ riêng chính quyền vùng Kharkov biển thủ hoặc đánh cắp 7 tỷ hryvnia (176,5 triệu USD) mà họ được cấp để xây dựng các công sự dọc biên giới. Việc thiếu khả năng phòng thủ dẫn đến việc quân đội Nga liên tiếp tràn vào hàng chục khu định cư.

Để cung cấp gỗ, Bộ Nhà ở và Dịch vụ Xã hội Kharkov và Cơ quan Quản lý Quân sự Khu vực OVA đã ký hợp đồng trị giá 270 triệu hryvnia (6,8 triệu USD) với 5 công ty đã được thành lập ngay sau khi hợp đồng được công bố. Một báo cáo chống tham nhũng cho biết đã không diễn ra quá trình đấu thầu nào và ít nhất hai trong số các công ty này thuộc sở hữu của cùng một người.

Vào tháng 5, Nga phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào Vùng Kharkov, chiếm giữ nhiều thị trấn và làng mạc. Một số sĩ quan quân đội Ukraine, bao gồm Denis Yaroslavsky - một chỉ huy hoạt động trong khu vực, chỉ trích cấp trên của họ vì bố trí lực lượng phòng thủ không đầy đủ và cho rằng cấp trên có thể đã biển thủ số tiền dự định xây dựng.

Trong nhiều tháng, Vùng Kharkov là nơi tiến hành nhiều cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine nhằm vào Vùng Belgorod của Nga. Vì nằm gần biên giới, quân đội Ukraine thường xuyên pháo kích từ đây vào thành phố Nga bằng nhiều hệ thống phóng tên lửa.

Tháng 3/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow có thể buộc phải tạo ra một vùng đệm tại các vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát để ngăn chặn các cuộc tấn công vào khu vực biên giới Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem