Ukraine tấn công các bãi phóng tên lửa của Nga, tiếp tục 'phản công' ở Kharkov

Phương Đăng (theo News) Thứ tư, ngày 12/06/2024 14:27 PM (GMT+7)
Thị trưởng thành phố Kharkov Ihor Terekhov của Ukraine cho biết, tình hình ở đây đã "bình tĩnh hơn" kể từ khi các bệ phóng tên lửa của Nga bắn vào thành phố này trúng hỏa lực của Ukraine.
Bình luận 0
Ukraine tấn công các bãi phóng tên lửa của Nga, tiếp tục 'phản công' ở Kharkov- Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ Ukraine đang dọn dẹp một khu vực trúng pháo kích của Nga hôm 10/6. Ảnh Getty

Bình luận của Ihor Terekhov được đưa ra hôm 11/6 - gần hai tuần sau khi Mỹ và một số quốc gia phương Tây khác cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga gần Kharkov.

Terekhov đưa ra nhận xét trên khi Nga tuyên bố chiếm thêm được 2 ngôi làng của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hôm 11/6 cho biết, làng Tymkivka ở vùng Kharkov và Miasozharivka ở vùng Luhansk đã bị lực lượng của họ chiếm giữ. Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đang tiếp tục "các hoạt động phản công" ở khu vực Kharkov.

Ông cũng bác bỏ báo cáo của lãnh đạo Chechnya thân Nga Ramzan Kadyrov rằng lực lượng Chechnya đã chiếm được một ngôi làng ở vùng Sumy, giáp với Nga ở phía tây Kharkov. Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời khẳng định rằng không có sự hiện diện của quân Nga trong khu vực.

Về tình hình chiến sự, các quan chức Ukraine đã báo cáo có 5 người chết trong các vụ tấn công của Nga trong 24 giờ qua, 4 trong số đó ở khu vực Kharkov.

Ông Terekhov nói rằng, việc pháo kích vào Kharkov đã trở nên thường xuyên hơn trong hai ngày qua, nhưng nhìn chung tình hình cũng yên tĩnh hơn.

“Đã có sự gián đoạn trong các cuộc pháo kích. Tôi nghĩ nguyên nhân dẫn đến thực tế này là những thiết bị pháo kích Kharkov đã bị bắn trúng”, ông Terekhov nói với hãng tin Reuters.

“So với tháng 5, chúng tôi đã trải qua một tuần ít nhiều yên tĩnh cho đến Chủ nhật… Vì vậy, Kharkov yên tĩnh hơn một chút, nhưng tôi không thể nói rằng mọi chuyện đã hoàn toàn yên ổn".

Phát biểu cùng với Tổng thống Ukraine hôm thứ Ba, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết nước ông đang gửi thêm lực lượng phòng không, bao gồm hệ thống Patriot thứ ba và tên lửa để giúp Ukraine.

Cuối tháng 5, giới chức Mỹ cho biết Tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu ở Nga, nhưng chỉ ở gần khu vực Kharkov.

Thành phố Kharkov nằm sát biên giới Nga và do đó dễ bị tấn công từ các hệ thống vũ khí ở bên trong lãnh thổ Nga.

Trước đây, các quốc gia phương Tây đã hạn chế việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí mà họ cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga cũng như các khu vực do Nga nắm giữ ở Ukraine vì lo ngại rằng động thái này có thể dẫn đến leo thang xung đột.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem