Ukraine tấn công vào Nga gây hỏa hoạn lớn, người dân đi sơ tán khẩn cấp

V.N (Theo RT, UP) Thứ tư, ngày 18/09/2024 12:58 PM (GMT+7)
Lệnh sơ tán một phần được ban hành tại thành phố Toropetz của Nga do cuộc tấn công bằng drone từ Ukraine. Các mảnh drone rơi đã gây ra hỏa hoạn tại thành phố.
Bình luận 0
Ukraine tấn công vào Nga gây hỏa hoạn lớn, người dân đi sơ tán khẩn cấp - Ảnh 1.

Sáng sớm 18/9, lệnh sơ tán một phần đã được ban hành tại Toropetz, một thành phố có 11.000 dân nằm ở phía tây bắc Moscow, nơi mà các mảnh vỡ của một chiếc drone Ukraine bị bắn rơi đã bắt đầu gây hỏa hoạn, Thống đốc vùng Tver, Igor Rudenya, cho biết.

Hệ thống phòng không của thành phố đã được kích hoạt để chặn một UAV thù địch, theo ông Rudenya. Ông cũng cho biết các dịch vụ khẩn cấp đang ứng phó với đám cháy do các mảnh drone rơi xuống gây ra.

Thống đốc đã ra lệnh "sơ tán một phần cư dân khỏi khu vực nơi hệ thống phòng không đang hoạt động và các nhân viên cứu hộ đang làm việc để kiểm soát đám cháy" -  theo một thông cáo từ văn phòng của ông. Chưa có báo cáo nào về thương vong.

Người dân địa phương báo cáo rằng một kho đạn dược đã bị tấn công. Đoạn video cho thấy một đám cháy và có thể nghe thấy một vụ nổ - báo Ukrainskaya Pravda cho biết.

TASS dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga nói, tổng cộng có 54 drone của Ukraine đã bị phá hủy trong đêm qua ở 5 khu vực của Nga. 

Một chiếc drone cảm tử đã tấn công một chiếc xe buýt ở thành phố biên giới Shebekino, làm bị thương 4 dân thường, Thống đốc vùng Belgorod, Vyacheslav Gladkov, cho biết. Với dân số trước xung đột là 40.000, thành phố này đã thường xuyên bị bắn phá và tấn công bằng drone kể từ năm 2022.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng drone sâu vào lãnh thổ Nga trong những tháng gần đây, chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, nhưng cũng tấn công các khu vực dân cư. Vào đầu tháng này, UAV đã tấn công ba tòa nhà chung cư cao tầng tại thành phố Ramenskoye, gần Moscow, làm một người chết và ba người bị thương.

Tuần trước, Ukraine cũng tiến hành các các cuộc tấn công quy mô lớn bằng drone vào các khu dân cư ở Nga. Hôm 10/9, Nga cho biết đêm trước đó có ít nhất 144 drone của Ukraine tấn công ở 9 thành phố của Nga, trong đó riêng vùng Bryansk có tới 70 drone và vùng Moscow có tới 20 drone, khiến ít nhất hai tòa nhà chung cư đã bị hư hại ở thành phố Ramenskoye, gần Moscow.

Các drone này đã bị phòng không Nga khống chế hoặc bắn hạ.

Phản ứng về các vụ tấn công tuần trước, Người phát ngôn Điện Kremlin nói, việc tấn công vào khu dân cư cho thấy lý do tại sao Moscow phải tiếp tục hoạt động quân sự chống lại Kiev.

"Các cuộc tấn công ban đêm vào các khu dân cư không thể nào liên quan đến hành động quân sự" - ông Peskov nói. "Bằng cách tấn công các tòa nhà chung cư, chế độ Kiev tiếp tục thể hiện bản chất của mình. Họ là kẻ thù".

Nga "phải tiếp tục hoạt động quân sự (chống lại Ukraine) để bảo vệ chúng ta khỏi những biểu hiện như vậy của một chế độ như thế" - Người phát ngôn cho biết thêm.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem