Ukraine tố Nga triển khai gần 10 vạn quân sát sườn mình, Putin nói gì?

Phương Đăng (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 14/11/2021 09:43 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy lên tiếng cáo buộc, có gần 100.000 binh sĩ Nga được triển khai gần biên giới Ukraine và các nước phương Tây đã chia sẻ thông tin về hoạt động chuyển quân của Nga với Kiev, theo Reuters.
Bình luận 0
Ukraine tố Nga triển khai gần 10 vạn quân sát sườn mình, Putin nói gì? - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Ảnh Reuters.

"Tôi hy vọng thế giới có thể thấy rõ ai thực sự mong muốn hoà bình, và ai đang tập trung gần 100.000 binh sĩ gần biên giới của chúng tôi”, ông Zelensky tuyên bố trong một bài phát biểu video được đăng tải trên trang web của Văn phòng Tổng thống.

Trước đó, vào ngày 3/11, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cáo buộc Nga điều 90.000 quân đến gần biên giới Ukraine.

Theo Zelensky, các nước phương Tây đã cung cấp cho Ukraine thông tin về các hoạt động chuyển quân của Nga gần biên giới Ukraine.

Việc điều quân của Nga ở khu vực gần biên giới Ukraine đã làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc tấn công. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ những cáo buộc này và cho biết không có ý định gây hấn mà chỉ cần đảm bảo an ninh để đối phó với các mối đe dọa từ NATO, theo CGTN.

Ukraine tố Nga triển khai gần 10 vạn quân sát sườn mình, Putin nói gì? - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh Bloomberg

Trong khi đó, tờ Bloomberg cho biết, Tổng thống Putin cũng đã gửi thông điệp tới Thủ tướng Đức Angela Merkel và các quan chức phương Tây khác rằng, Moscow sẽ không tha thứ cho sự mở rộng các lực lượng vũ trang của NATO vào Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem