Ukraine quyết liệt đáp trả 'tối hậu thư' về lệnh ngừng bắn 'ngay lập tức' của Tổng thống Putin

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ bảy, ngày 15/06/2024 07:35 AM (GMT+7)
Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tìm cách phá hoại Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ bằng cách đặt ra các điều kiện để ngừng bắn ngay lập tức với Ukraine và bắt đầu "các cuộc đàm phán hòa bình". Tổng thống Zelensky cũng đã lên tiếng bác bỏ "tối hậu thư" của ông Putin.
Bình luận 0
Ukraine quyết liệt đáp trả 'tối hậu thư' về lệnh ngừng bắn 'ngay lập tức' của Tổng thống Putin- Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky đã đã lên tiếng bác bỏ "tối hậu thư" của Tổng thống Putin để đạt được lệnh ngừng bắn "ngay lập tức" và đàm phán hòa bình với Ukraine. Ảnh IT

Theo Pravda, Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 14/6 lưu ý rằng "tối hậu thư" của Tổng thống Putin đã được đưa ra nhiều lần trước đây và nhằm mục đích "làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao để đạt được một nền hòa bình công bằng" cho Ukraine. Theo Bộ trên, bằng cách này, nhà lãnh đạo Nga cũng muốn phá vỡ sự thống nhất, đoàn kết của đa số thế giới với Ukraine.

“Bằng cách đưa ra những tín hiệu như vậy ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu khai mạc ở Thụy Sĩ, Tổng thống Putin chỉ theo đuổi một mục tiêu: Ngăn cản các nhà lãnh đạo và các nước tham gia hội nghị thượng đỉnh này”, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết.

Bộ cũng cáo buộc rằng các kế hoạch của Nga "không phải vì hòa bình mà là để tiếp tục chiến tranh, chiếm đóng Ukraine và gây hấn hơn nữa ở châu Âu".

Bộ Ngoại giao Ukraine đã kêu gọi càng nhiều quốc gia và tổ chức càng tốt tham dự Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ để buộc Nga từ bỏ tối hậu thư và chuyển sang đàm phán thiện chí để chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Ukraine Zelensky cùng ngày cũng lên tiếng nhấn mạnh rằng "tối hậu thư" của ông Putin về ngừng bắn ngay lập tức và "đàm phán hòa bình" với Ukraine không khác với những "đề xuất" trước đó của ông.

Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Ý Sky TG24, ông Zelensky cáo buộc, nhà lãnh đạo Điện Kremlin đang tìm cách chiếm giữ toàn bộ các vùng lãnh thổ Nga chiếm đóng và không chiếm đóng ở Ukraine.

Trước đó cùng ngày (14/6), ông Putin tuyên bố Nga sẵn sàng ngừng bắn ngay lập tức và bắt đầu đàm phán hòa bình với Ukraine bất cứ lúc nào, nhưng cần có điều kiện đi kèm.

"Hôm nay, chúng tôi đưa ra một đề xuất hòa bình thực sự, cụ thể khác. Nếu Kiev và các nước phương Tây từ chối đề xuất này, như họ từng làm trước đây, thì cuối cùng, đó là vấn đề của họ. Họ phải chịu trách nhiệm chính trị và đạo đức về việc tiếp tục đổ máu", ông Putin tuyên bố trong cuộc gặp với các nhà ngoại giao cấp cao tại Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow hôm 14/6.

Nhà lãnh đạo khẳng định các điều kiện để bắt đầu đàm phán hòa bình với Ukraine "rất đơn giản".

"Quân đội Ukraine phải rút hoàn toàn khỏi Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (tự xưng) cũng như các khu vực Zaporizhia và Kherson. Một khi Kiev tuyên bố sẵn sàng cho việc này và bắt đầu việc rút quân thực sự khỏi các khu vực này, cũng như chính thức từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, chúng tôi sẽ ngay lập tức ngừng bắn và bắt đầu đàm phán", ông Putin nhấn mạnh.

Ngoài ra, tổng thống Nga cũng yêu cầu Ukraine duy trì quy chế trung lập, không liên kết và phi hạt nhân để giải quyết cuộc xung đột một cách hòa bình.

"Quan điểm cơ bản của chúng tôi như sau: quy chế trung lập, không liên kết, phi hạt nhân Ukraine, cùng với việc phi quân sự hóa và phi phát xít hóa nước này. Những nội dung này đã được thống nhất rộng rãi trong các cuộc đàm phán ở Istanbul vào năm 2022", ông Putin tuyên bố.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem