Ukraine tuyên bố giải phóng Lugansk, chiến sự sẽ chấm dứt ngày 5.9?

Thứ ba, ngày 26/08/2014 07:52 AM (GMT+7)
Lực lượng tham gia chiến dịch "chống khủng bố" đang trụ vững và củng cố lực lượng ở phía Bắc Lugansk. Họ sẽ giải phóng thành phố này từ đây.
Bình luận 0
Phát ngôn viên Trung tâm thông tin-phân tích Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Andrey Lysenko, ngày 25.8 cho biết lực lượng tham gia chiến dịch "chống khủng bố" đang trụ vững và củng cố lực lượng ở phía Bắc thành phố Lugansk. Từ đây, họ sẽ tiến hành chiến dịch giải phóng thành phố này.

Ông Lysenko khẳng định, dân quân ly khai hiện vẫn kiểm soát phần lớn thành phố. Cũng theo ông Lysenko, ở ngoại ô trung tâm tỉnh lị khác là Donetsk đang diễn ra giao tranh tại các vị trí và trong thành phố có nhiều xe thiết giáp và các lực lượng ly khai khác.

Trước đó cùng ngày, Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng tuyên bố bắt đầu phản công theo hướng Mariupol. Giao tranh ác liệt đã diễn ra tại các điểm dân cư Novoazovsk và Markino.

Trong khi đó, tiểu đoàn Dnepr-1 cho biết binh sĩ Ukraine đã đẩy lui một cuộc tấn công của dân quân ly khai.

Chuyên gia an ninh Mỹ, ông Harlan Ullman cho rằng, theo quan điểm của ông, chiến tranh tại Ukraine có thể chấm dứt ngày 5.9. 


Theo phân tích của ông Ullman, việc hạ nhiệt cuộc xung đột ở Ukraine sẽ bắt đầu sau chuyến thăm Minsk ngày 26.8 của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. 

Chuyên gia Mỹ cho rằng tại Minsk, Tổng thống Poroshenko phải thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc bắt đầu ổn định tình hình tại Donbass. 

Vào ngày 5.9 - ngay sau hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Wales - các tổng thống sẽ nhất trí về việc hạ nhiệt hoàn toàn cuộc xung đột. Ullman tin rằng "để đổi lấy hòa bình", Tổng thống Poroshenko có thể cam kết với ông Putin rằng không thúc đẩy Ukraine gia nhập NATO.



(Theo Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem