Ukraine tuyên bố sốc về số lượng đạn dược 'khủng' Nga trút xuống mặt trận phía Đông khốc liệt

Minh Nhật (theo NV) Thứ sáu, ngày 01/09/2023 07:25 AM (GMT+7)
Một quan chức quân sự Ukraine tuyên bố, các trận chiến khốc liệt đang diễn ra ở mặt trận phía Đông - nơi Nga đang tỏ ra không thiếu đạn dược để trút xuống lực lượng Ukraine.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố sốc về số lượng đạn dược 'khủng' Nga trút xuống mặt trận phía Đông khốc liệt - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa phóng loạt BM-21 Grad của Quân khu Trung tâm bắn vào các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine theo hướng Krasnolimansky. Ảnh RIA Novosti

Phát biểu với truyền thông, Đại úy Illya Yevlash, người đứng đầu cơ quan báo chí của Lực lượng tác chiến mặt trận phía Đông của Ukraine ngày 31/8 cho biết: “Các trận chiến khốc liệt đang diễn ra ở mặt trận phía Đông. Nga đang sử dụng toàn bộ kho vũ khí hàng không và pháo binh và nhiều hệ thống tên lửa cũng như vũ khí thông thường của họ. Họ cũng đang sử dụng máy bay tấn công”.

Theo ông Yevlash, Nga không phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược khi họ phóng hàng chục nghìn quả đạn mỗi ngày về phía các vị trí của Ukraina ở mặt trận phía Đông.

Ở mặt trận Tavria, tình hình chiến sự đã phần nào giảm bớt khi Nga cố gắng phản công.

Trong khi đó, Ukraine được cho là đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược mặc dù được phương Tây viện trợ nhưng các lô hàng vũ khí thường đến chậm.

Ông Pekka Toveri, một thiếu tướng Phần Lan đã nghỉ hưu, nguyên là giám đốc cơ quan tình báo quân sự thậm chí tiết lộ rằng phương Tây ngại cung cấp trang thiết bị hiện đại cho Lực lượng Vũ trang Ukraine vì lo sợ công nghệ quân sự tối tân lọt vào tay Nga.

Theo ông Toveri, phương Tây quan niệm rằng, việc chuyển giao thiết bị với công nghệ hiện đại sang Ukraine sẽ dẫn đến việc cuối cùng nó sẽ rơi vào tay Nga nên họ chỉ cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine những phương tiện hầu hết đã lỗi thời.

Bình luận về báo cáo Nga bắt giữ các xe bọc thép chở quân mới của Phần Lan được chuyển giao cho Lực lượng vũ trang Ukraine, ông Toveri cho rằng các chuyên gia Nga khó có thể tìm thấy bất cứ điều gì đặc biệt bên trong chúng.

"Không ai muốn để lọt công nghệ quân sự mới nhất cho người Nga. Đó không phải là một rủi ro đáng chấp nhận. Đặc biệt, các khóa mã hóa được sử dụng trong hệ thống điều khiển đều là thông tin mật", ông Toveri nói.

Vị tướng cũng lưu ý, đây là một trong những lý do khiến xe tăng M1 Abrams vẫn chưa được giao cho Ukraine. Mỹ đang sửa chữa các phiên bản cũ đồng thời thay thế các công nghệ mới nhất bằng "những công nghệ cũ hơn".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem