Ứng dụng công nghệ Nhật: "Chắp cánh" cho nông nghiệp công nghệ cao

Thu Hà Thứ ba, ngày 22/05/2018 05:55 AM (GMT+7)
Ngày 21.5, tại Hà Nội, đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) cùng đại diện các ban, đơn vị đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn Công ty TNHH Arrowfield Việt Nam do ông Yano Hideo - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty làm trưởng đoàn.
Bình luận 0

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Yano Hideo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Arrowfield chúc mừng đồng chí Thào Xuân Sùng trên cương vị mới Chủ tịch Hội NDVN; giới thiệu về công ty và kết quả triển khai thỏa thuận hợp tác đã ký với Hội NDVN. Ông Yano Hideo cho biết, Arrowfield là công ty chuyên phát triển, cung ứng nguồn nhân lực toàn Nhật Bản; sản xuất phân bón hữu cơ dạng bột, lỏng; nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ; các chất dinh dưỡng cải tạo,chống nhiễm độc đất do phân bón vô cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là xâm ngập mặn. Công ty còn sản xuất các loại màng, túi bảo quản nông sản đảm bảo độ tươi ngon và kéo dài thời gian sử dụng. Sản phẩm phân bón hữu cơ của công ty giúp cây trồng tăng 50-200% về năng suất, sản lượng.

img

Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng (phải) trao đổi với Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty TNHH Arrowfield Yano Hideo. Ảnh: T.H

Về hợp tác với Hội NDVN, ông Yano Hideo cũng đánh giá cao vai trò, vị trí của Hội NDVN. Theo đó, từ tháng 5.2017 hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ phát triển nông nghiệp và nông dân Việt Nam. Theo thỏa thuận, Hội NDVN và Arrowfield sẽ hợp tác phổ biến kỹ thuật canh tác nông nghiệp hữu cơ; sử dụng các vật tư nông nghiệp, công nghệ bảo quản trong sản xuất trồng trọt nói chung và lĩnh vực cây ăn quả và trồng hoa nói riêng.

Theo Chủ tịch Thào Xuân Sùng, hiện nay xu hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng giá trị, chất lượng và thân thiện với môi trường. Do đó, việc sử dụng phân bón hữu cơ là tất yếu.

“Sau chuyến công tác tại Nhật Bản vào tháng 4.2018 vừa qua, T.Ư Hội NDVN đánh giá cao sự phát triển kinh tế - xã hội của Nhật Bản, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Thế mạnh của nông nghiệp Nhật Bản là đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật, nhất là ứng dụng công nghệ cao để tạo ra những sản phẩm nông nghiệp an toàn, có giá trị cao về chất lượng cũng như năng suất”-Chủ tịch Thào Xuân Sùng khẳng định.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng cũng giao cho Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn và Ban Hợp tác quốc tế T.Ư Hội NDVN tiếp tục làm đầu mối hợp tác chặt chẽ với Công ty Arrowfield Việt Nam trong việc cung ứng, xây dựng các mô hình trình diễn điểm sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học… giúp ND phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao, xanh sạch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem