ứng phó

  • Hôm 27.5, liên minh cầm quyền Đảng Dân chủ Tự do và Đảng New Komeito Nhật đã thảo luận các vấn đề pháp lý liên quan đến 16 kịch bản quốc phòng ứng phó trong các tình huống nảy sinh, trong đó có tình huống“vùng xám” trên biển, đảo.
  • Ngày 22.5, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã chỉ định cựu thẩm phán tòa án tối cao nổi tiếng trong cuộc chiến chống tham nhũng, giữ chức thủ tướng mới của nước này.
  • Nhằm chủ động ứng phó với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, thanh niên ở 3 thành phố: Đà Nẵng, Cần Thơ và Quy Nhơn đã có sáng kiến “Thanh niên thích ứng với biến đổi khí hậu”.
  • Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả” trong phòng chống lụt bão (PCLB) năm 2014.
  • Ngày 16.4, Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em cho biết cơ quan này đang triển khai hoạt động truyền thông trong các khách sạn nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch.
  • Theo Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão (Sở NNPTNT TP.Đà Nẵng), hiện 2 hồ chứa nước lớn trên địa bàn thành phố là Hòa Trung và Đồng Nghệ đã đảm bảo nước tưới cho cả vụ đông xuân và hè thu.
  • Giao Thủy (Nam Định) là một trong những huyện thuần nông chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu (BĐKH). Ở huyện này, bà con nông dân đã sớm nhận thức được tác động của BĐKH và đã có những giải pháp ứng phó thiết thực.
  • Chiều 25.3, Ban quản lý các dự án lâm nghiệp cùng đoàn Đại sứ quán các nước Úc, Hà Lan, Đức đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ bàn thảo về các vấn đề xoay quanh Chương trình quản lý tổng hợp bảo vệ rừng ngập mặn ĐBSCL ứng phó với biến đổi khí hậu.
  • Ngày 6.3, UBND tỉnh Quảng Nam đã chủ trì cuộc họp nghe Công ty Thủy điện Sông Tranh báo cáo về việc lựa chọn một số kịch bản điển hình xây dựng phương án giảm nhẹ thiệt hại vùng hạ du công trình Thủy điện Sông Tranh 2.
  • Dự án “Tăng cường vai trò của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam trong truyền thông và vận động chính sách về biến đổi khí hậu” (BĐKH) kéo dài trong 2 năm 2014-2015, với ngân sách hơn 220.000 AUD.