• Ngay từ thời còn “cắp sách đến trường”, sức học của Phan Bội Châu đã vượt xa các bạn đồng môn, khiến thầy dạy phải nhiều lần khuyên nên hãm bớt cái tài của mình lại. Tất nhiên cụ không thể không tuân nghe, nhưng “chứng nào tật ấy”, bài làm của cụ bao giờ cũng “vượt rào”, đến nỗi thầy “giận” mà cho điểm thấp, thậm chí phê “liệt” (hỏng)!
  • 2 triệu đồng/phòng trọ, 700.000 đồng/1 phòng/1 ngày tại nhà nghỉ… đó là những mức giá “cắt cổ” được nhiều chủ nhà nghỉ, nhà trọ đưa ra cho những sĩ tử lần đầu tiên chân ướt chân ráo lên Hà Nội ứng thí.
  • Dân Việt - 16 chú ngựa, đều là ngựa thồ và người điều khiển là đồng bào người dân tộc chân chất, chỉ quen với công việc ruộng nương, đã vượt qua quãng đường hàng trăm km để về Thủ đô ứng thí.
  • Việc Quang Anh lọt chung kết Giọng hát Việt nhí không phải là kết quả gây bất ngờ. Tuy nhiên, với những gì thể hiện, “ả đào” 11 tuổi Võ Thị Thu Hà sẽ khiến không ít người thấy tiếc hùi hụi.
  • Dân Việt - Trở lại với tư cách giám khảo trong đêm Bán kết - Bước nhảy hoàn vũ hôm nay, Minh Hằng đã có cuộc trả lời phỏng vấn nhanh và nhận xét ngắn gọn về bốn thí sinh chuẩn bị "ứng thí".
  • (Dân Việt) - Phải thi thố mới chọn được người có năng lực, chuyện này ở Việt Nam đã có từ lâu đời, nhưng nay mới được khôi phục.
  • Dân Việt - “Mọi người xem trên tivi lúc nào cũng thấy mình ăn mặc đẹp nên hỏi rằng sao ở ngoài mình xấu thế”, chàng trai dân tộc Chu Ru của Vietnam Idol chia sẻ về chuyến thăm quê đầu tiên sau ba tháng “ứng thí”.
  • (Dân Việt) - Mặc dù đã gần 60 tuổi (SN 1954) và đã có 2 cháu nội nhưng bà Nguyễn Thị Phong (trú tại xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An) vẫn dự thi đại học năm 2012 tại cụm thi Vinh.
  • (Dân Việt) - Thí sinh Nguyễn Thị Thúy An (18 tuổi, quê ở huyện Gio Linh, Quảng Trị), bị xe cán chết khi đang trên đường đi làm thủ tục thi đại học. Một cái chết thê thảm vì nạn nhân là người trẻ, đang mang niềm mơ ước vào đại học.
  • Thiếu gia Long (ở thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), từng cưỡi Lexus mới coóng (có lái xe riêng) lai kinh ứng thí, đạt bảy điểm ở ba môn thi.