Ước mơ trở thành luật sư của cô nữ sinh người dân tộc Giáy

Thứ ba, ngày 13/12/2022 06:00 AM (GMT+7)
Từ nhỏ, Lý Thị Thảo Vân – sinh viên Trường ĐH Luật Hà Nội mơ ước trở thành Luật sư, vì vậy 12 năm học phổ thông Vân đã miệt mài học tập.
Bình luận 0

Em Lý Thị Thảo Vân, người dân tộc Giáy, sinh viên năm nhất Trường ĐH Luật Hà Nội sinh ra trong gia đình thuần nông, có 5 chị em gái; là con út trong nhà nên Vân được may mắn được học hành đầy đủ hơn các chị.

Tốt nghiệp THCS, Vân thi đậu vào Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lào Cai. Vân nói: “Học sinh nội trú sống xa nhà, khó khăn lớn nhất là thiếu sự chăm sóc từ bố mẹ. Chính vì vậy, thầy cô là cha mẹ thứ hai những khó khăn trong quá trình học tập hay cuộc sống sinh hoạt thầy cô sẽ thay cha mẹ hỗ trợ, giúp đỡ và đồng hành cùng chúng em.

Ước mơ trở thành luật sư của cô nữ sinh người dân tộc Giáy - Ảnh 1.

Vẻ đẹp ngọt ngào của nữ sinh người dân tộc Giáy - Lý Thị Thảo Vân. Ảnh NV.

Ngày mới xuống trường nội trú học, môi trường học tập mới, bạn bè từ nhiều huyện khác nhau đến ai cũng lạ lẫm, mới đầu rất nhớ nhà, nhiều hôm ôm nhau khóc. Thế nhưng thầy cô đã tạo các hoạt động để chúng em được học tập, vui chơi hòa đồng với môi trường mới.

Đặc biệt, không chỉ đồng hành với học sinh ở những giờ giảng trên lớp mà chính những giờ tự học buổi chiều hay buổi tối thầy cô cùng đồng hành, cùng hỗ trợ chúng em. Nhờ sự sát sao của thầy cô mà hành trình đến với cánh cổng trường đại học của những học sinh dân tộc nội trú như em gần hơn”.

Sau thời gian ổn định tại trường học mới, Vân luôn tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng học để hoàn thành mục tiêu thi đậu vào Trường ĐH Luật Hà Nội.

“Trong năm lớp 10 và 11 em luôn nhắc bản thân phải chăm chỉ học để học lực xếp loại giỏi. Vậy mà lên lớp 12 em cũng rất áp lực”, Thảo Vân kể.

Năm lớp 12, để giành một tấm vé vào Trường ĐH Luật Hà Nội đã tận dụng tối đa thời gian để học. Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tổ hợp C00 Vân đạt 27,25 điểm trong đó môn Ngữ Văn 9 điểm; môn Lịch sử 9,5 và môn Địa lí 8,75 điểm.

“Ngày cầm trên tay giấy báo trúng tuyển vào Trường ĐH Luật Hà Nội em và cả gia đình đã vỡ òa trong hạnh phúc. Bởi cuối cùng em cũng đã thực hiện được ước mơ đến với giảng đường đại học của cả nhà”, Vân chia sẻ.

Theo chia sẻ của Lý Thị Thảo Vân, trước khi xuống Hà Nội nhập học, bố mẹ Vân không có tiền, phải vay khoản vay vốn sinh viên để lấy tiền cho em đi nhập học.

Vân kể: “Nhà em bố mẹ nông dân, dẫu đã nhiều tuổi nhưng vẫn luôn động viên em cố gắng học hành để có cơ hội đến với giảng đường đại học, thay đổi cuộc đời.

Ước mơ trở thành luật sư của cô nữ sinh người dân tộc Giáy - Ảnh 2.

Lý Thị Thảo Vân lúc còn học ở trường nội trú. Ảnh NV.

Nghĩ đến việc hàng tháng bố mẹ phải lo một khoản chi phí để gửi xuống Hà Nội cho em ăn học em vừa thương, nhưng đó cũng là động lực để em đặt ra những mục tiêu học tập cho bản thân.

Hiện em là sinh viên năm nhất, em cố gắng hoàn thành các môn học một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, em cũng tập trung để học tiếng Anh, hiện nay tiếng Anh có vai trò rất quan trọng để phục vụ cho học tập, nghiên cứu tài liệu và mở ra cho em nhiều cơ hội việc làm sau này".

Cô Triệu Mai Dung – giáo viên dạy môn Ngữ văn – Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lào Cai cho biết: “Em Lý Thảo Vân là học sinh chăm chỉ, luôn cố gắng, nỗ lực trong học tập. Em ấy là một học sinh cầu thị, biết lắng nghe và có mục tiêu học tập rõ ràng. Là một trong những học sinh học sinh giỏi của đội tuyển Ngữ văn của trường.

Năm học 2021-2022, nhà trường lên kế hoạch ôn tập cho học sinh cuối cấp, Thảo Vân chủ động đến gặp tôi để chia sẻ mục tiêu, kế hoạch học tập và nhờ tôi góp ý cũng như hỗ trợ em trong quá trình học. Ngoài ra, cô nàng này trong các hoạt động đoàn rất tích cực tham gia phong trào”.

Thành tích nổi bật của Lý Thị Thảo Vân:

Ba năm liền là học sinh giỏi; học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn năm lớp 11.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tổ hợp xét tuyển C00 đạt 27,25 điểm trong đó môn Ngữ Văn 9 điểm; môn Lịch sử 9,5 và môn Địa lí 8,75 điểm.

Lý Thị Thảo Vân là một trong 142 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số được vinh danh tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022.


Ngô Chuyên (giaoducthoidai.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem