ươm giống

  • (Dân Việt) - Nhóm các nhà khoa học của Viện Cây lương thực và cây thực phẩm (Viện Khoa học nông nghiệp VN) vừa thực hiện thành công phương pháp chọn lọc cá thể đồng dạng từ các mẫu giống dưa bở nhập nội năm 1997, để tạo thành giống dưa bở vàng số 1.
  • (Dân Việt) - GS Trần Đình Long - Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam (VSA) cho biết, hiện có rất nhiều doanh nghiệp của Mỹ và châu Âu đã đề xuất sẽ mua toàn bộ các chế phẩm làm từ cây cỏ ngọt của Việt Nam nếu chúng ta sản xuất được.
  • (Dân Việt) - Sinh năm 1962, anh Nguyễn Trường Thinh (xã Đoan Bái, Hiệp Hòa, Bắc Giang) đến với nghề trồng bưởi như một cái duyên ông trời sắp đặt.
  • (Dân Việt) - Theo Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định ngày 28.11, UBND tỉnh vừa chấp thuận chủ trương hợp tác liên doanh giữa Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn với Tập đoàn Shaiyo-AA (Thái Lan) nhằm xây dựng Dự án vườn ươm giống cây lâm nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.
  • (Dân Việt) - Ông Nguyễn Văn Chử, ở thôn Giáo, xã Tiên Tiến, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng được nhiều người biết đến là một tấm gương nông dân sản xuất giỏi.
  • (Dân Việt) - Nhu cầu ếch trên thị trường ngày một tăng, cuối năm 2008, anh Chương mở rộng quy mô hồ nuôi ếch. Anh cho biết, trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh thu hơn 100 triệu đồng từ ếch thương phẩm.
  • Dân Việt - Luiz Costa de Oliveria - một cụ ông 90 tuổi người Brazil, hiện có 50 người con, hơn 100 cháu và 30 chắt.
  • (Dân Việt) - Cây sa nhân tím được trồng thành công tại thôn 3, xã Sơn Lang (huyện Kbang, Gia Lai) đang hứa hẹn mở ra một nghề mới, mang lại thu nhập khá cao cho người dân.
  • (Dân Việt) - Do thiếu vốn, việc trồng rừng theo Dự án 661 (Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng) ở Lục Yên, Yên Bái sẽ khó hoàn thành kế hoạch đã đề ra.
  • (Dân Việt) - Mãng cầu ta (có địa phương gọi là na) có 2 loại, gồm mãng cầu dai và mãng cầu bở.