Uống rượu, 5 người thương vong: Bí ẩn hạt chân chó

Công Tâm Thứ năm, ngày 18/07/2019 10:18 AM (GMT+7)
Theo nguồn tin từ Sở y tế tỉnh Khánh Hòa, Viện Pasteur Nha Trang đã xác định được nguyên nhân khiến 3 người tử vong, 2 người nguy kịch vừa xảy ra vào tối 10/7, trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa).
Bình luận 0

Theo kết quả từ Viện Pasteur Nha Trang, trong rượu không có sự bất thường về nồng độ methanol. Tuy nhiên, \loại hạt rừng bỏ vào rượu có chứa nhiều chất độc anisatin (một chất gây độc thần kinh).

Trước đó, Trung tâm y tế huyện Khánh Vĩnh nhận được thông tin từ người dân thông báo phát hiện 5 người nằm bất động ở khu vực đường lên đèo Khánh Lê (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Khi xe cấp cứu tới hiện trường, 3 người đã tử vong, 2 người khác trong tình trạng nguy kịch.

img

Anh Cao Văn Phương, người duy nhất không uống rượu kể lại vụ việc kinh hoàng xảy ra vào tối 10/7.

Các nạn nhân tử vong đều trú xã Khánh Trung (Khánh Vĩnh) gồm: C.V.H (SN 1989), C.V.Y (1997) và C.V.H (1997). Hai người nguy kịch phải đưa vào bệnh viện cấp cứu là Cao Văn Lộc (SN 1998, xã Khánh Trung) và Triệu Đức Trung (xã Khánh Nam, Khánh Vĩnh).

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã phối hợp tiến hành thu các mẫu hạt cây rừng và rượu để xét nghiệm. Kết quả, trong loại hạt rừng bỏ vào rượu có chứa nhiều chất độc anisatin. 

Hiện tại, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hoà đang tích cực phân tích, tìm hiểu rõ các loại hạt rừng lạ mà nhiều người dân vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số đã bỏ vào rượu uống và ngộ độc dẫn đến nhiều người tử vong.

Như Dân Việt đã đưa tin, anh Cao Văn Phương, người duy nhất trong nhóm không uống rượu đã kể lại toàn bộ sự việc kinh hoàng tại xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) khiến 3 người tử vong, 2 người nguy kịch.

Anh Phương nói: “Ngày 7/7, cả nhóm 6 người bắt đầu đi rừng chủ yếu tìm kiếm hoa lan... Cùng với lương thực, nhóm mang theo khoảng 3- 4 lít rượu trắng và lượm được ít hạt chân chó để ngâm rượu. Số lượng rượu trắng không ngâm đã dùng hết trước đó. Tối 10/7, nhóm đi săn ếch về xào làm mồi, tiếp tục nhậu với rượu ngâm với hạt chân chó. Sau khi dùng hết 3 xị rượu này, 5 người có triệu chứng bất thường”.

img

Người dân đến chia buồn, trước sự ra đi của anh C.V.Y (Khánh Vĩnh, Khánh Hòa).

Theo anh Phương, đây là lần đầu tiên mấy anh em dùng rượu ngâm hạt chân chó. Loại quả có hình dáng như chân chó này được anh em trong nhóm ngâm cách đó khoảng 3 ngày trước. Đến khoảng 21 tối 10/7 thì 5 người bất ngờ bị co giật, nôn ói…

Anh Phương cho biết thêm: “Lúc này, mọi người thay nhau xoa bóp. Riêng tôi, cầm 3 chiếc điện thoại chạy lên chỗ cao tìm có sóng để liên lạc về với gia đình. Sau khi liên lạc xong, tôi chạy về lại thấy mọi người tiếp tục co giật. Thời gian này, đường rất khó đi và trời tối, nếu đi nhanh cũng mất 3 tiếng đồng hồ, đi chậm mất cả buổi. Đến hơn 4h sáng hôm sau (11/7), các anh C. V. H (SN 1989), C.V.Y (SN 1997) và C.V.H (SN 1997) lần lượt tử vong”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem