Uruguay - Anh: Trận cầu sinh tử

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 19/06/2014 13:34 PM (GMT+7)
Trước thềm World Cup 2014, bảng D với sự xuất hiện của 3 nhà cựu vô địch thế giới Italia, Anh, Uruguay cùng với Costa Rica được đánh giá là bảng tử thần. Và thực tế, đội thua cuộc ở trận đấu giữa Uruguay-Anh rạng sáng mai gần như chắc chắn sẽ phải về nước sớm.
Bình luận 0

Sau trận thua gây sốc trước Costa Rica, huấn luyện viên (HLV) Oscar Tabarez đã khẳng định đó chỉ là một “tai nạn”, và Costa Rica đã chơi quá tốt: “Khi Suarez trở lại, niềm tin của toàn đội sẽ lớn hơn nhiều. Chúng tôi sẽ là chính mình và quyết tâm vượt qua Anh để duy trì cơ hội đi tiếp tại World Cup”.

Về phần mình, ngôi sao Suarez khẳng định: “Tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi đã không ngừng chạy đua với thời gian, nỗ lực tập luyện chờ giây phút ra sân ở World Cup 2014. Tôi không xa lạ gì các tuyển thủ Anh vốn là đồng đội của tôi ở Liverpool hoặc là những cầu thủ đang chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh. Hàng thủ của tuyển Anh “có vấn đề” và chúng tôi biết cách khai thác như thế nào để vượt lên”.

Đáp lại lời “tuyên chiến” của Suarez, HLV Roy Hodgson của tuyển Anh đã dùng chiêu khích tướng: “Suarez là một cầu thủ giỏi và đã có một mùa giải tuyệt vời ở giải Ngoại hạng Anh. Nhưng để đạt tới đẳng cấp như Ronaldo, Messi, cậu ta cần biết ghi bàn ở World Cup, mà cụ thể là ghi bàn vào lưới tuyển Anh”.

Nói cách khác, HLV Roy Hodgson đang rất chờ đợi đối thủ dồn sức lên phía trước. Và khi đó, các học trò của ông vốn rất khỏe và không hề thiếu sự khéo léo như Sterling, Sturridge, Welbeck… sẽ có cơ hội đưa ra những “nhát dao” chí mạng sau những đường phản công chớp nhoáng để kết thúc trận đấu. Muốn hạn chế được sức mạnh của tuyển Anh, chắc chắn Uruguay phải xem lại rất kỹ cách bộ ba Sterling-Rooney-Sturridge phối hợp hoàn hảo dẫn tới bàn gỡ 1-1 của Sturridge trong trận gặp Italia.

Nhận định về trận so tài có ý nghĩa sinh tử này, cựu HLV đội tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc nói: “Việc thiếu vắng Suarez chỉ là một chuyện, điều quan trọng là lối chơi của Uruguay trong trận thua Costa Rica khá rời rạc, không giống với những gì họ từng thể hiện ở World Cup 2010. Còn về phía tuyển Anh, họ đang trong quá trình trẻ hóa và đã thể hiện được khát khao khá lớn trong trận gặp Italia. Cuộc đọ sức giữa Uruguay-Anh sẽ là một trận đấu hấp dẫn. Và trong từng thời điểm, hy vọng thế trận sẽ thực sự cởi mở, cống hiến cho người hâm mộ những pha bóng đẹp. Tôi nghiêng về Anh với khả năng chiến thắng là 55% so với 45% của Uruguay”.

Đội thua trong trận đấu rạng sáng 20.6 sẽ chính thức bị loại nếu ở cặp đấu còn lại của bảng D lúc 23 giờ cùng ngày, Italia chia điểm với Costa Rica.

Chia sẻ với nhận định của HLV Hoàng Văn Phúc, cựu danh thủ Trần Công Minh nói: “Ở trận ra quân, dù thua Italia nhưng tuyển Anh đã thể hiện được khát khao chơi bóng cùng lối chơi tập thể khá gắn kết giữa những cầu thủ có kinh nghiệm như Rooney, Gerrard với những Welbeck, Sturridge, Sterling… Uruguay là đội bóng có truyền thống nhưng vào lúc này, ngay cả khi có sự trở lại của Suarez thì họ cũng khó làm nên chuyện. Anh sẽ vượt qua Uruguay để tiếp tục chặng đường tại World Cup 2014”.

Trong quá khứ, Uruguay và Anh từng gặp nhau tổng cộng 10 lần, Uruguay đã thắng 4, hòa 3, thua 3. Tại World Cup, hai đội đã gặp nhau 2 lần, Uruguay thắng 1, hòa 1. Lần gặp nhau gần nhất ở ngày hội bóng đá thế giới là tại World Cup 1966 (năm tuyển Anh vô địch), Uruguay hòa Anh 0-0.


Ca sĩ Lê Minh (MTV): Tôi chọn Uruguay
img 

Đây là trận đấu có ý nghĩa sống còn đối với cả 2 đội. Tỷ số hòa cũng sẽ là thảm họa với Anh và Uruguay. Sức mạnh của Uruguay sẽ được cải thiện hơn so với trận ra quân thua Costa Rica khi Luis Suarez sẽ trở lại. Trong khi đó, tuyển Anh cho thấy họ vẫn đang gặp một số trục trặc trong cách vận hành lối chơi dưới thời HLV Roy Hodgson. Cá nhân tôi sẽ cổ vũ cho tuyển Uruguay giành chiến thắng, bởi thích cá tính và lối chơi của cặp tiền đạo Suarez-Cavani.

Ca sĩ Trần Lập: Chờ Rooney lên tiếng
img 

Trong trận ra quân gặp đội tuyển Italia, Rooney đã chứng minh anh xứng đáng là thủ lĩnh thực sự của đội bóng Tam Sư. Dù vậy, phong độ và bản lĩnh của Rooney vẫn chưa xứng với kỳ vọng của người hâm mộ. Trong trận đấu quyết đấu với Uruguay, khi Rooney tỏa sáng, đội tuyển Anh sẽ có cơ hội giành chiến thắng.
Nguyễn Dũng (ghi)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem