ủy ban thường vụ quốc hội
-
3 Ủy viên Trung ương Đảng đã được cho thôi nhiệm vụ Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, do chuyển công tác.
-
Chiều 12/2, thảo luận về Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội nêu ý kiến xung quanh cách gọi “kỳ họp bất thường” như hiện nay.
-
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, dự kiến tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn.
-
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét tăng vốn điều lệ cho Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9.
-
Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2025 đạt 8% trở lên, quy mô GDP năm 2025 khoảng trên 500 tỷ USD, GDP bình quân đầu người trên 5.000 USD (năm 2024 là 4.700 USD).
-
Tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 4 luật, 5 nghị quyết phục vụ công tác sắp xếp, hoàn thiện thể chế, cơ chế vận hành các cơ quan, đơn vị, tổ chức của hệ thống chính trị; xem xét, quyết định 4 nội dung khác thuộc thẩm quyền.
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Bộ Công an nghiên cứu công khai các thủ đoạn lừa đảo trên mạng để cảnh báo cho người dân.
-
Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho rằng, cần quy định rõ hơn, cấm ép buộc người học học thêm dưới mọi hình thức. Và nếu có học thêm tự nguyện thì cũng không được thu tiền.
-
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) bổ sung quy định về chế tài với người đứng đầu trong xây dựng, ban hành và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật.
-
Chính phủ đề xuất không tổ chức HĐND, chỉ tổ chức UBND tại quận, phường, xã thuộc đô thị (gồm thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương).