ủy ban thường vụ quốc hội
-
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thi hành kỷ luật hai cựu Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc và Nguyễn Đức Long.
-
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất và Quốc hội đồng tình thông qua Luật Đất đai sửa đổi vào kỳ họp gần nhất.
-
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới, điều kiện công dân tham gia lực lượng an ninh trật tự cơ sở là từ đủ 18 tuổi đến 70 tuổi. Trường hợp từ 70 tuổi trở lên mà bảo đảm sức khỏe thì Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định.
-
Nghị quyết 42 sẽ hết hiệu lực ngày 31/12/2023, nên nếu không được “gia hạn” hoặc “luật hóa” thì sẽ có khoảng trống pháp lý trong việc xử lý các khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của các tổ chức tín dụng.
-
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, ông đọc rất nhiều đơn kiện của người dân, với yêu cầu vụ án của họ phải do thẩm phán cao cấp, trung cấp xử, họ không tin thẩm phán sơ cấp xử, họ cho rằng trình độ không đáng tin cậy nên xử xong họ nhất định phải kháng cáo, khiến vụ án kéo dài.
-
Trước thực tế, các dự án PPP hạ tầng khó thu hút được các nhà đầu tư, nhiều đại biểu kiến nghị Quốc hội thông qua việc cho phép vốn Nhà nước được tham gia dự án PPP với 70% như đề xuất của Chính phủ.
-
Theo Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, Luật Đầu tư công ban hành từ năm 2014 "trói" hết mọi hoạt động, ví dụ sửa chữa, nâng cấp, mở rộng… Ông này dẫn chứng, nhiều nhà cửa hỏng không dám sửa, thậm chí làm hàng rào Đại sứ quán tại Đức cũng không được.
-
Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% tiếp tục được Chính phủ đề nghị bổ sung vào Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức phiên họp giữa hai đợt họp để cân nhắc kỹ lưỡng, đánh giá nhiều mặt dự án Luật Đất đai, chỉ trình Quốc hội thông qua khi dự án luật đảm bảo chất lượng, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và khả thi.
-
Liên quan đến nguyên tắc kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất 2 phương án thu tiền đặt cọc. Tuy nhiên, HoREA lại đề nghị tích hợp phương án 1 và 2 thành 1 phương án quy định về “đặt cọc” tại khoản 5 Điều 23 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản.