Vải thiều vietgap
-
Quả vải thiều từ lâu đã trở thành niềm tự hào của tỉnh Bắc Giang. Từ một loại quả đặc sản địa phương đến khi vươn ra thị trường quốc tế, xuất sang Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản... là một chặng đường dài gian khó, nỗ lực của những nông dân trồng vải, các cấp, ban ngành địa phương, trong đó có những người làm khuyến nông.
-
Mới bước vào năm thứ 2 trồng vải thiều đáp ứng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nhật Bản nhưng ông Ngô Văn Hùng (ở thôn Cầu Đền, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) đã nhìn thấy rõ sự khác biệt từ giá thành cho đến công chăm sóc cũng như thị trường tiêu thụ.
-
Đến nay, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, có hơn 218ha vải thiều sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap và GlobalGap được Mỹ cấp IRADS với 394 hộ sản xuất đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Mỹ tại 6 xã.
-
Trong Tuần lễ đặc sản vải thiều Thanh Hà tại Hà Nội vừa được khởi động sáng nay (16.6), người tiêu dùng Thủ đô có thể mua được vải thiều Thanh Hà chính hiệu chỉ với giá 25.000 đồng/kg và thậm chí có cả dịch vụ "ship" loại đặc sản Hải Dương này tới tận nhà.
-
Sáng nay 10.6, tại huyện Thanh Hà, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức Khai mạc Lễ hội vải thiều Thanh Hà năm 2018. Để quảng bá cho hình ảnh vải thiều của địa phương, năm nay Ban Tổ chức đã tổ chức nhiều xe đưa đón khách miễn phí xuống tận các vườn vải để tận mắt tham quan vườn vải, hái vải và mua vải ngay tại vườn.
-
Nông dân huyện Phù Cừ, Hưng Yên đang bước vào mùa thu hoạch vải. Sản lượng quả ước đạt trên 8.000 tấn, giá trị đạt hơn 100 tỷ đồng.
-
Người dân thôn Chão Cũ, xã Giáp Sơn (Lục Ngạn, Bắc Giang) gắn cho ông Trần Văn Hành (dân tộc Sán Dìu) biệt danh 'phù thủy' vải. Bởi lẽ, nhờ bí quyết cho vải ra quả từ thân nên vườn vải của ông vẫn sai quả, dù năm nay địa phương bị mất mùa.
-
Còn gần 1 tuần nữa, thu hoạch chính vụ vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) mới kết thúc, nhưng nguồn hàng vải thiều VietGap hiện nay không đủ đáp ứng nhu cầu thu mua của thương lái. Từ hiệu quả của cây vải thiều, năm 2017, Bắc Giang đã thí điểm ký cam kết với hơn 40.000 hộ nông dân trên địa bàn, sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn VietGap, Global Gap.
-
Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, ông Đào Xuân Cường cho biết, đến ngày 23.6, số lượng vải thiều toàn tỉnh đã tiêu thụ được là 39.451 tấn, chiếm khoảng 40% tổng sản lượng vải thiều toàn tỉnh; trong đó, vải sớm gần 30.049 tấn đã tiêu thụ gần hết và vải chính vụ gần 9.402 tấn.
-
Từ 16.6 – 23.6, người tiêu dùng thủ đô sẽ có cơ hội được dùng thử những quả vải thiều Lục Ngạn ngon nhất, được chứng nhận VietGAP, có mã vạch truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý, in logo nhãn mác tại hệ thống siêu thị Big C (Hà Nội).