Vải xuất khẩu
-
Hơn 1 tấn vải thiều không hạt đầu tiên được trồng ở Thanh Hóa đang được xuất khẩu sang Nhật Bản và Vương quốc Anh.
-
Sản lượng tiêu thụ vải thiều tại thị trường nội địa đạt khoảng 86.470 tấn, tăng 122% so với cùng kỳ. Bắc Giang thu kỷ lục hơn 6.800 tỉ.
-
Theo dự kiến, 9 tấn vải U hồng Việt Nam sẽ có mặt tại Australia để ra mắt người tiêu dùng bản địa vào ngày 12/6 tới.
-
Ngay tại Diễn đàn kinh tế về sản xuất, tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng tỉnh Bắc Giang năm 2018 sáng 8.6, nhiều chuyến xe đưa vải thiều "Nam tiến" đã xuất phát. Tham dự Diễn đàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá rất cao sáng kiến này của Bắc Giang.
-
Thời gian gần đây, vùng cây ăn quả Lục Ngạn đã cơ bản khắc phục được tình trạng "được mùa mất giá, được giá mất mùa" và thị trường ngày càng mở rộng. Chẳng hạn, vải thiều Lục Ngạn, ngoài chiếm lĩnh thị trường nội địa và thị trường Trung Quốc, còn được xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Hà Lan...
-
Tại phường Phương Nam, TP. Uông Bí (Quảng Ninh), người trồng vải đang trong những ngày nhộn nhịp nhất khi mùa vải chín sớm vào cao điểm thu hoạch.
-
Đây là phát biểu của Đại sứ Australia tại Việt Nam - ngài Hugh Borrowman gửi tới người trồng vải Việt Nam sáng nay (15.6) sau khi trái vải tươi của Việt Nam bắt đầu được xuất khẩu sang Australia.
-
Mùa vải thiều này, nhiều vườn vải ở huyện Thanh Hà và thị xã Chí Linh (Hải Dương) đã được các doanh nghiệp (DN) đến thu mua để đưa vào Nam tiêu thụ hoặc xuất khẩu. Những DN này đang được các cơ quan chức năng của địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa...