Vận chuyển gỗ lậu ở Kon Tum: Chưa làm rõ trách nhiệm và tìm ra chủ gỗ

Lê Kiến Thứ bảy, ngày 21/01/2017 11:58 AM (GMT+7)
Chủ công ty khai thác cát khẳng định không biết và không tham gia vụ vận chuyển gỗ lậu trên sông Đắk Bla, còn phía cơ quan chức năng bảo “chủ gỗ là ai vẫn đang truy tìm”.
Bình luận 0

Thông tin mới nhất vụ vận chuyển gỗ trên sông Đắk Bla (TP.Kon Tum), sáng 21.1, ông Phan Thanh Nam - Chủ tịch UBND xã Đắk Rơ Wa cho biết đã mời và làm việc với 3 đơn vị khai thác trên sông Đắk Bla (đoạn qua thôn Kon Ri, xã Đắk Rơ Wa), gần vị trí mà phóng viên phát hiện bãi tập kết gỗ lên làm việc để làm rõ trách nhiệm.

Các đơn vị này khẳng định không tham gia vụ việc vận chuyển, tập kết gỗ. Riêng đại diện Công ty TNHH vật liệu xanh Bảo Sơn (nơi có bãi gỗ tập kết) - bà Trần Thị Thanh cho biết, thời điểm ngành chức năng bắt gỗ bà không có mặt tại mỏ cát, hỏi công nhân thì họ không biết và công ty cũng không tham gia vụ việc.

img

Họp báo về vụ gỗ lậu trên sông Đắk Bla

Liên quan vụ việc này, cuối buổi chiều 20.1, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum tổ chức họp báo “Thông tin nhanh về việc xử lý tình trạng vận chuyển gỗ lậu trên sông Đắk Bla” do Ông Trần Văn Chương - Phó GĐ Sở NN&PTNT và Nguyễn Tấn Liêm - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Kon Tum chủ trì.

Tuy nhiên, nội dung cuộc họp chỉ nêu ra những vấn đề báo chí đã phản ánh, còn điều mà dư luận quan tâm thì vẫn còn bỏ ngỏ. Theo đó, vấn đề “ai là chủ gỗ, có hay không kiểm lâm tiếp tay cho lâm tặc hoạt động, phương tiện và tang vật trên xe tại hiện trường trước lúc cơ quan chức năng đến giờ ở đâu…?”, đơn vị chủ trì chỉ trả lời “chờ kết quả điều tra”.

Tại buổi họp, phóng viên đặt câu hỏi: “Ngay tại bãi khai thác cát của Công ty TNHH Vật liệu xanh Bảo Sơn mà hoạt động vận chuyển gỗ lậu diễn ra công khai (gồm 5 xe tải và xe cẩu gỗ với hàng chục người tham gia bốc dở) nhưng chính quyền địa phương và cơ quan kiểm lâm không hề hay biết. Có hay không có sự móc nối tiếp tay cho lâm tặc và trách nhiệm của chủ mỏ cát ở đâu, có hay không đơn vị này cũng trực tiếp vận chuyển gỗ lậu. Có thông tin chủ bãi cát là con của một cán bộ tỉnh nên chùng tay”.

img

Chủ gỗ vẫn chưa xác định được.

Ông Nguyễn Tấn Liêm trả lời: "Việc vận chuyển trên sông rất khó phát hiện, nếu có cán bộ tiếp tay cho lâm tặc thì sẽ xử lý nghiêm. Còn gỗ trong khu vực Công ty Bảo Sơn quản lý mà không báo cho cơ quan chức năng rõ ràng là vi phạm. Về việc trách nhiệm của chủ bãi cát và có hay không đơn vị này tham gia vận chuyển gỗ lậu thì chờ kết quả điều tra của cơ quan công an. Còn thông tin về chủ bãi cát là con của lãnh đạo tỉnh hay không, là ai thì tôi không biết".

Về nguồn gốc gỗ, ông Liêm cho rằng, địa bàn TP.Kon Tum khẳng định không có gỗ tự nhiên nhưng phía thượng nguồn sông tiếp giáp với rất nhiều địa phương gồm huyện Kon Rẫy, Kon Plong (Kon Tum), huyện Chư Păh, Đắk Đoa và K’Bang (Gia Lai) nên khó xác định.

"Giờ đi tìm gốc gỗ trong rừng đối chiếu với cây gỗ là rất khó" - ông Liêm nói. 

Trước đó, ông Phan Văn Thế - Chủ tịch UBND TP.Kon Tum cho biết, đã báo cáo vụ việc lên Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum xem xét, xử lý. Đồng thời có văn bản yêu cầu Hạt trưởng Hạt kiểm lâm TP.Kon Tum và Chủ tịch UBND xã Đắk Rơ Wa khẩn trương báo cáo, giải trình làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trước ngày 25.1. Trên cơ sở đó, giao cho Phòng nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND thành phố xem xét, có hình thức xử lý.

Trả lời phóng viên vì sao trong thời gian qua tỉnh Kon Tum liên tục xảy ra nhiều vụ bắt giữ gỗ lậu ở TP Kon Tum, huyện Đắk Hà, Đắk Tô, Ngọc Hồi… đều vô chủ, phải chăng trong khâu quản lý của ngành kiểm lâm yếu kém, có vấn đề, ông Liêm nói: "Vấn đề này không chỉ ở Kon Tum mà nhiều địa phương cả nước cũng tương tự, việc bắt quả tang rất khó. Nếu bắt gỗ có chủ thường chỉ bắt trong xưởng chế biến gỗ. Một số vụ xảy ra gần đây thì “chủ gỗ là ai vẫn đang truy tìm”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem