Vẫn đang điều tra nguyên nhân tử vong

Thứ năm, ngày 03/04/2014 11:56 AM (GMT+7)
Ngày 2.4,PV NTNN đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Lê Quang Công- quyền Trưởng phòng CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị về nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 trẻ sơ sinh sau khi tiêm vaccine viêm gan B vào ngày 20.7.2013
Bình luận 0
Trao đổi với PV NTNN, Thượng tá Lê Quang Công không khẳng định nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 trẻ sơ sinh sau khi tiêm vaccine viêm gan B vào ngày 20.7.2013 là bị tiêm nhầm thuốc mê có yếu tố độc như một số báo chí đưa tin. Ông này chỉ nói: “Nguyên nhân vẫn đang được điều tra”.

Ông Trần Văn Thành - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, cũng cho hay: “Tôi cũng có nghe nói là nguyên nhân dẫn đến việc 3 đứa trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine ngày 20.7 là do y tá Nguyễn Thị Hải Thuận tiêm nhầm thuốc gây mê. Nhưng đến nay Sở Y tế chưa nhận được một văn bản trả lời chính thức nào từ phía cơ quan công an về nguyên nhân này”. Ông Thành cho biết thêm, Sở Y tế đã đình chỉ 2 cán bộ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa để phục vụ việc điều tra vụ án.

Theo bác sĩ Trần Văn Thiện- Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, 2 cán bộ bị đề nghị tạm thời đình chỉ công tác là bà Trần Thị Hải Vân- điều dưỡng phòng khám đa khoa và Lê Huỳnh Sơn- cán bộ phòng kế hoạch của bệnh viện. Trước câu hỏi cơ quan công an có đưa bà Thuận đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa để lấy 3 vỏ thuốc được cho là thuốc gây mê mà bà Thuận đã tiêm nhầm cho 3 trẻ sơ sinh ngày 20.7 như các báo đã đưa tin hay không, bác sĩ Trần Văn Thiện nói: “Cơ quan công an có báo cáo, còn việc đào được cái gì thì tôi không biết”.

Trong khi các cơ quan chức năng chưa khẳng định nguyên nhân chính thức của việc 3 trẻ sơ sinh tử vong thì việc báo chí thông tin các cháu tử vong do bà Thuận tiêm nhầm thuốc đã gây bức xúc từ 3 gia đình nạn nhân. Chiều 2.4, anh Nguyễn Đình Đạo- cha của một trong 3 cháu bé bị tử vong cho biết: “Khi nghe nói nguyên nhân dẫn đến con tôi chết là do y tá Thuận tiêm nhầm thuốc gây mê, tôi cực kỳ tức giận và không thể tin nổi bà Thuận lại nhẫn tâm chối tội của mình trước cái chết của 3 đứa trẻ sơ sinh vô tội”.

Chị Trần Thị Hà- mẹ của một trong 3 cháu bé bị tử vong, cũng nói: “ Chúng tôi rất mong cơ quan các cấp nhanh chóng đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân cái chết của con chúng tôi. Ba gia đình chúng tôi đã thống nhất, nếu chỉ kết tội, xử lý bà Thuận mà không xử lý những người lãnh đạo cấp trên quản lý bà Thuận thì chúng tôi nhất định sẽ gửi đơn kiện đến các cấp để làm cho thấu tình đạt lý”.

Ngọc Vũ (Ngọc Vũ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem