Vẫn đang tìm kiếm 2 thực tập sinh người Việt mất tích ở Nhật Bản sau bão Haishen

V.N Thứ ba, ngày 08/09/2020 16:58 PM (GMT+7)
Hai nam thực tập sinh người Việt được giám đốc công ty người Nhật đưa về nhà tránh bão, song tai nạn xảy ra đúng tại nhà ông.
Bình luận 0

Cơn bão Haishen đổ vào đảo Kyushu của Nhật Bản làm 2 người chết, 4 người mất tích, trong đó có 2 người Việt.

Hãng tin Kyodo của Nhật bản cho biết, do hậu quả của bão Haishen, tại làng Shiiba (quận Miyazaki), lượng mưa trên 400mm hôm 6/9 khiến một trận lở đất lớn xảy ra, làm sập tòa nhà văn phòng một công ty xây dựng, đồng thời cũng là nhà ở của ông giám đốc công ty.

Vụ lở đất làm mất tích 2 nam thực tập sinh người Việt; 2 người khác tử vong, gồm một phụ nữ ngoài 60 tuổi cùng con trai ngoài 30 tuổi, là vợ con ông giám đốc công ty xây dựng này. Ông giám đốc ngoài 70 tuổi bị thương.

Hai thực tập sinh người Việt mất tích ở Nhật Bản - Ảnh 1.

Vị trí nơi xảy ra trận lở đất. Ảnh: Mainichi.

Thông tin từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka cho biết, hai thực tập sinh làm việc tại Công ty cổ phần Aioigumi ở quận Miyazaki. Trước trận lở đất, lo ngại về chỗ ở ở hai thực tập sinh gần công ty có thể không an toàn trong cơn bão, ông giám đốc đã đưa hai người đến trú ẩn tại nhà ông cũng là văn phòng công ty, ngôi nhà có này có kết cấu vững chắc hơn.

Không ngờ trận lở đất nhằm trúng nhà ông khiến ngôi nhà sụp xuống con sông cạnh đó. Cảnh sát Nhật đang tìm kiếm hai người mất tích.

Thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, hai công dân mất tích tên là Trần Công Long (quê ở Thanh Hóa) và Nguyễn Hữu Toán (quê ở Nghệ An). 

Sau vụ tai nạn, Tổng lãnh sự quán đã lập tức tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân, phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhật Bản để cung cấp thông tin và tìm kiếm người mất tích.

Trước cơn bão, Tổng lãnh sự đã phát lời cảnh báo tới cộng đồng người Việt thông qua website của Tổng lãnh sự quán, các trang web và fanpage của các tổ chức, hiệp hội người Việt trong vùng.

Tổng lãnh sự quán cũng liên lạc với các hội nhóm người Việt, các doanh nghiệp và trường học có nhiều người Việt trong khu vực, thúc giục họ có các biện pháp phòng ngừa và nhận thông tin để có biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết. 

Bão Haishen tàn phá gần như toàn bộ đảo chính Kyushu phía tây nam Nhật Bản, gây thiệt hại nặng nề, mất điện diện rộng, gián đoạn về giao thông và một phần hệ thống điện thoại di động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem