“Vận đen” đeo bám, CLB TP.HCM mất liền 4 trụ cột

Thứ năm, ngày 13/02/2020 11:10 AM (GMT+7)
Vận đen liên tục đeo bám CLB TP.HCM khi Văn Thuận, Viktor Prodell, Matias Jadue và Amido Balde nối nhau chấn thương khi mùa giải còn chưa bắt đầu.
Bình luận 0

Sau trận thua 1-2 trước Buriram United tại vòng sơ loại thứ hai AFC Champions League 2020, Viktor Prodell và Matias Jadue cùng dính chấn thương và được dự đoán có thể phải nghỉ thi đấu khoảng 4 tháng.

Trước đó, trong buổi tập chuẩn bị cho trận đấu tại Thái Lan, đội trưởng Đỗ Văn Thuận đã bị đứt dây chằng và dự kiến phải sang Hàn Quốc phẫu thuật.

img

Viktor Prodell (phải) vừa gia nhập danh sách chấn thương.

Tình hình càng trở nên bi đát hơn khi trong trận gặp Yangon United tại vòng bảng AFC Cup chiều 11/2, ngoại binh Amido Balde cũng bị đau ở cuối hiệp 1 và được rút ra nghỉ (thế chỗ bởi Xuân Nam).

Trước tình hình này, CLB TP.HCM đang gấp rút tìm kiếm gương mặt thay thế. Dù vậy, các tân binh này sẽ không thể góp mặt ở cúp châu Á thời điểm này.

Nguyên nhân vì AFC đã chốt hạ danh sách đăng kí từ đầu tháng 1. Và HLV Chung Hae-seong phải đợi đến giai đoạn giữa mùa mới có thể bổ sung quân số.

Ở trận đấu ra quân tại vòng bảng AFC Cup, CLB TP.HCM cầm hòa Yangon 2-2. Các cầu thủ lập công cho "Chiến hạm Đỏ' là Công Phượng và Balde.

Mùa giải năm nay, đội bóng Sài thành sẽ thi đấu trên 4 mặt trận gồm V.League, Cúp Quốc gia, AFC Cup và giải vô địch CLB Đông Nam Á.

Minh Phương (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem