Van Dijk đưa Hà Lan vào bán kết Nations League nhờ bí quyết "liều ăn nhiều"

Thứ ba, ngày 20/11/2018 19:40 PM (GMT+7)
ĐT Hà Lan giành một điểm quý giá trước ĐT Đức để lọt vào bán kết UEFA Nations League, công lớn thuộc về tiền đạo... Van Dijk với bàn thắng quý như vàng ở những giây cuối cùng.
Bình luận 0

Trong trận đấu mới đây thuộc khuôn khổ UEFA Nations League, ĐT Đức đã dẫn trước ĐT Hà Lan 2 bàn với các pha lập công của Timo Werner và Leroy Sane chỉ sau 20 phút bóng lăn. Nếu kết quả được giữ nguyên, Hà Lan sẽ mất ngôi đầu bảng vào tay Pháp và tấm vé dự VCK Nations League vào năm sau.

Tuy nhiên, từ phút 85 tới 90, "Cơn lốc màu da cam" ghi liền 2 bàn nhờ công của Quincy Promes và đặc biệt là Virgil van Dijk. Trong những phút cuối trận, trung vệ của Liverpool bất ngờ liên tục có mặt ở vòng cấm đối phương như một tiền đạo thực thụ và thu về thành quả là một bàn thắng quý như vàng.

img

Mảnh giấy tiết lộ chiến thuật "siêu dị" của Hà Lan.

Sau trận đấu, mảnh giấy ghi lại đội hình những phút cuối của Hà Lan được tiết lộ. Theo đó, Van Dijk không băng lên đá như tiền đạo theo ý muốn tự phát mà do có chỉ đạo rõ ràng từ BHL.

Trong mảnh giấy mô tả sơ đồ 3-2-3-2 này, anh cùng ngôi sao của PSV Eindhoven - Luuk de Jong thi đấu như những trung phong cắm. Bộ ba Quincy Promes, Memphis Depay và Kevin Tete - xuất phát ở vị trí hậu vệ phải, lên chơi hộ công.

Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Ronald Koeman cũng không ngần ngại cho biết: "Tôi nhận được mảnh giấy này từ Dwight Lodeweges (trợ lý HLV), thật ra lúc đầu tôi còn không biết nó viết gì".

"Khi tỷ số là 2-0, tôi nói không với kế hoạch vào lúc ấy. Bởi lẽ nếu dùng, chúng tôi có thể thảm bại 0-4 hoặc 0-5. Nhưng khi tỷ số là 2-1, tôi đã đành phải sử dụng đến nó".

Anh Quyết (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem