Van Gaal vừa đến, Ryan Giggs đã chính thức tuyên bố giải nghệ

Thứ hai, ngày 19/05/2014 22:59 PM (GMT+7)
Ngay sau khi được bổ nhiệm làm trợ lý cho tân HLV Louis Van Gaal, lão tướng Ryan Giggs của M.U đã chính thức tuyên bố “treo giày” ở độ tuổi 40.
Bình luận 0

Hồi năm 1990, Giggs đã được đôn lên đội 1 M.U. Nhưng mãi tới tháng 3.1991, anh mới có màn ra mắt bầy Quỷ đỏ ở cuộc đọ sức với Everton tại sân Old Trafford. Kể từ đó đến nay, chàng cận vệ giá người xứ Wales đã có tổng cộng 963 lần ra sân (ghi được 168 bàn thắng) và đang giữ kỷ lục về số lần khoác áo CLB.

img
Giggs đã chính thức giã từ sự nghiệp quần đùi, áo số.

Trải qua 24 năm thi đấu chuyên nghiệp, Giggs đã cùng M.U chinh phục 13 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup, 4 League Cup, 9 Siêu cúp Anh, 2 Champions League, 1 Siêu cúp châu Âu, 1 Intercontinental Cup và 1 FIFA Club World Cup. Cùng với đó là vô số giải thưởng cá nhân khác.

Khi còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, ngôi sao sinh năm 1973 luôn được đánh giá là một trong những cầu thủ chạy cánh trái xuất sắc nhất thế giới.

Tính tới trước khi mùa giải 2013-2014 khởi tranh, Giggs là cầu thủ duy nhất ghi bàn trong tất cả các mùa bóng đã qua kể từ khi Premier League ra đời vào năm 1992. Đáng tiếc là sau 12 lần ra sân cuối cùng ở giải Ngoại hạng, cựu tuyển thủ xứ Wales đã không thể ghi thêm được bàn thắng.

Ở cấp độ ĐTQG, Giggs đã có 64 lần khoác áo đội tuyển xứ Wales (từ năm 1991-2007) và đóng góp được 12 pha lập công.

Do vấn đề tuổi tác cộng với việc muốn tập trung làm tốt vai trò trợ lý cho tân HLV Louis Van Gaal nên Giggs đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu ở độ tuổi 40. Quyết định này được Giggsy đưa ra vào chiều ngày 19.5 (giờ địa phương).

Giggs phát biểu trên trang chủ của M.U sau khi đưa ra quyết định giải nghệ: “Tôi cảm thấy tự hào, vinh dự và may mắn khi có tới 963 lần khoác CLB lớn nhất thế giới cũng như 64 lần thi đấu cho ĐT xứ Wales.

Từ thời niên thiếu, tôi đã ước mơ được khoác trên mình chiếc áo M.U. Tôi cảm thấy rất may mắn khi mình đã hoàn thành được giấc mơ đó. Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy rất buồn khi không còn được đóng góp cho Red Devils với tư cách là cầu thủ.

Đối với tôi, cách hôm nay thật nhiều cảm xúc đan xen lẫn nhau. Sự tự hào hòa lẫn nỗi buồn bã nhưng trên hết là sự phấn khích khi hướng tới tương lai với công việc huấn luyện.

Tôi xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện, các nhân viên, những người đồng đội và tất cả các CĐV M.U vì đã ủng hộ giúp tôi luôn nỗ lực thi đấu tốt hơn trong suốt những năm qua”.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem