Văn Hậu chưa thể trình làng giải VĐQG Hà Lan, CĐV Việt Nam nói gì?

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 29/09/2019 11:10 AM (GMT+7)
Các CĐV Việt Nam đã dành nhiều lời động viên tới Văn Hậu sau khi chứng kiến anh phải ngồi dự bị suốt 90 phút khi Heerenveen đánh bại Venlo 3-0 trên sân khách tại giải VĐQG Hà Lan.
Bình luận 0

Ở vòng 7 giải VĐQG Hà Lan, khi Heerenveen gặp Utrecht trên sân nhà Abe Lenstra, có thời điểm khi Văn Hậu khởi động ngoài đường piste, không ít CĐV Việt Nam đã hy vọng cầu thủ này được tung vào sân. Tuy nhiên, HLV Johnny Jansen không thực hiện sự thay đổi người nhắm vào Văn Hậu.

Tới trước trận gặp Venlo diễn ra rạng sáng nay (29/9), HLV Jansen khẳng định ông sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát so với trận gặp Utrecht để hướng tới sự ổn định. Nói là làm, ông Jansen đặt niềm tin vào những trụ cột đã chứng tỏ được khả năng. Ở bên cánh trái, hậu vệ Lucas Woudenberg tiếp tục được tin dùng và Văn Hậu phải ngồi dự bị cả trận, dù có thời điểm Heerenveen đã tạo ra khoảng cách an toàn về tỷ số.

img

Văn Hậu chưa được ra sân khi Heerenveen thắng Venlo rạng sáng nay

Sau trận đấu, trên mạng xã hội, nhiều CĐV Việt Nam không tỏ ra quá thất vọng mà thông cảm với quyết định của ban huấn luyện Heerenveen, đồng thời động viên Văn Hậu tiếp tục nỗ lực. CĐV Phạm Hữu Xuân Thi chia sẻ: “Nhìn hậu vệ Woudenberg thi đấu, rõ ràng thấy được đẳng cấp cao của anh này. Tranh chấp tốt, tốc độ tốt, chơi bóng bình tĩnh và rất tập trung, Woudenberg xứng đáng với vị trí ra sân trong đội hình xuất phát. Văn Hậu rất khó khăn và phải kiên trì mới có thể cạnh tranh vị trí với cầu thủ này”.

Đồng quan điểm, CĐV Bùi Việt Lâm nhấn mạnh: “Ở nhiều đội bóng trên thế giới, hầu hết các HLV rất hiếm khi xáo trộn nhân sự ở hàng thủ. Đây là điều cần thiết với bất cứ đội bóng nào để duy trì tính ổn định bởi đột biến thường được tạo ra trong những sự thay người tại các tuyến tiền vệ hay tiền đạo. Chỉ khi cần tăng cường hàng phòng ngự ở thời điểm sít sao về tỷ số, HLV mới rút một cầu thủ tấn công ra để thay một hậu vệ vào và đó là điều không thường xuyên xảy ra”.

Bày tỏ sự lạc quan, CĐV Hà Văn Thưởng khẳng định: “Theo tôi được biết, hợp đồng của Hà Nội FC với Heerenveen có điều khoản CLB của Hà Lan phải sử dụng Văn Hậu ít nhất 20% số trận đấu của đội. Bên cạnh đó, Văn Hậu cũng mới sang Hà Lan nên cần thêm thời gian thích nghi. Vì vậy, không nên quá lo lắng vào thời điểm này”.

img

Woudenberg đang chơi rất hay và ổn định nên Văn Hậu phải nỗ lực rất lớn nếu muốn cạnh tranh

Với CĐV Nguyễn Quốc Mạnh, điều cần thiết hiện tại là: “Văn Hậu nên được động viên để duy trì sự tập trung và hứng khởi ở mức cao. Ai cũng biết nếu chăm chỉ tập luyện rồi vẫn phải ngồi dự bị dài dài sẽ dẫn tới tư tưởng chán nản. Nhưng Heerenveen trước khi có Văn Hậu chỉ sở hữu đúng một hậu vệ trái thực thụ. Mùa giải còn nhiều và Văn Hậu sẽ có cơ hội chứng tỏ tài năng”.

Trước đó, ở trận đấu giữa đội trẻ Heerenveen và đội trẻ Feyenoord, Văn Hậu đã được ra sân đá chính. Trong gần 70 phút thi đấu trên sân ở vị trí hậu vệ trái sở trường, Văn Hậu đã thể hiện được phong độ khá ấn tượng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem